Tứ kết Rome Masters: Đả bại Ferrer, Djokovic vững vàng tiến vào bán kết

ANTĐ - Tay vợt số 2 thế giới, Novak Djokovic đã tiến thêm một bước đến gần hơn với danh hiệu vô địch Rome Masters 1000 lần thứ 3 trong sự nghiệp sau khi đánh bại một chuyên gia trên mặt sân đất nện, đồng thời là tay vợt số 5 thế giới David Ferrer tại vòng tứ kết, với tỷ số chung cuộc 7-5, 4-6, 6-3 sau 3 set đấu đầy cảm xúc.
Rất nhiều người đã cho rằng Ferrer sẽ gây rắc rối cho Djokovic, khi tay vợt người Serbia được cho là sẽ đối mặt với 1 thử thách đáng ngại về thể lực và bản lĩnh, sau khi anh vừa trở lại sau chấn thương cổ tay.

Nhà vô địch Rome Masters 2008 và 2011 – Novak Djokovic đã toàn thắng ở cả 5 lần đối đầu gần nhất trước Ferrer và hiện đang dẫn tổng số 11-6, nhưng nếu chỉ tính riêng trên mặt sân đất nện, Ferrer mới là người vượt trội hơn với 3 chiến thắng trong 4 lần đọ sức.

Set 1 của trận đấu khởi đầu với lợi thế chia đều cho 2 bên, bước ngoặt diễn ra ở game đấu thứ 6 của set đấu khi Djokovic giành break bản lề và vươn lên dẫn 4-2 rồi 5-2. Thế nhưng kịch tính vẫn chưa kết thúc, Ferrer ngắt chuỗi lên điểm của đối phương và có liền 3 game thắng để gỡ hòa 5-5 trong set 1. Djokovic một lần nữa là người giành break quan trọng dẫn tới thắng lợi 7-5 chung cuộc.

Tứ kết Rome Masters: Đả bại Ferrer, Djokovic vững vàng tiến vào bán kết ảnh 1
Djokovic giành chiến thắng bởi một lối chơi vô cùng tinh quái


Ferrer, người đã lọt tới chung kết của Rome Masters năm 2010, chắc chắn không muốn nhìn đối thủ dễ dàng tiến vào bán kết, anh vùng lên mạnh mẽ set 2, cứu tới 5 break point và giành set point. Anh tận dụng triệt để 1 cơ hội giành break duy nhất để có thắng lợi 6-4, cân bằng tỷ số 1-1 và đưa trận đấu vào set 3 quyết định.

Kịch bản của set khá giống với set 1 khi Djokovic giành break trước và vượt lên 3-1, Ferrer ngay lập tức đòi lại break, nhưng ở thời điểm người ta tưởng Ferrer sẽ gỡ hòa thì anh lại bất ngờ sa sút vì để Djokovic dẫn 5-3 để có game giao bóng quyết định.
Tay vợt người Tây Ban Nha đã nỗ lực hết sức mình ở game đấu thứ 9 của set 3, thế nhưng anh cũng thể cản bước tay vợt số 2 thế giới giành vé vào bán kết Rome Masters lần thứ 5 trong sự nghiệp sau 1 trận đấu kéo dài 2 giờ 31 phút. Djokovic đã chiến thắng bởi sự lạnh lùng, tinh quái cùng khả năng điều bóng biến hóa.
Chắc chắn Djokovic sẽ nỗ lực hết mình để đòi lại danh hiệu Rome Masters, khi anh đã thất bại trong 2 năm 2012, 2013. Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là Milos Raonic, người đã đánh bại Jeremy Chardy sau 3 set đấu với tỷ số 6-3 5-7 6-2 để tiến vào bán kết. 

Đáng chú ý, người bại trận Jeremy Chardy chính là tay vợt đã đánh bại Roger Federer tại vòng 2 giải đấu. Milos Raonic hứa hẹn sẽ tạo nên một trận đấu khó khăn cho Novak Djokovic trên con đường vào chung kết của tay vợt người Serbia.

Ở một trận đấu tứ kết khác, Tommy Haas đã buộc phải rút lui và nhường tấm vé vào chung kết cho  Grigor Dimitrov.

Tay vợt số nước Đức đã thua 2-6 ở set tại trận đấu diễn ra ở sân trung tâm trước khi tuyên bố rút lui khỏi giải bởi chấn thương vai .

Dimitrov sẽ bước vào bán kết và chạm trán Rafael Nadal người đã đánh bại Andy Murray trong một trấn và “ông vua” trên mặt sân đất nện đã phải lội ngược dòng để giành chiến 1-6 6-3 7-5.

Djokovic và Nadal đã thay nhau thống trị giải đấu diễn ra ở thủ đô nước Ý kể từ năm 2005. Nếu cả 2 tay vợt bị loại ở 2 trận bán kết thì giải đấu sẽ tìm ra được một nhà vô địch mới.