Tử hình “mẹ mìn” cầm đầu đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh

ANTĐ - Một phụ nữ Trung Quốc vừa bị kết án tử hình vì tội bắt cóc và buôn lậu 223 trẻ em trong vòng chưa đầy một năm.

Jiang Kaizhi, 51 tuổi, bị tòa án thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc kết án tử hình hôm 15/6.

Tòa án cho biết Jiang cầm đầu đường dây chuyên bắt cóc và buôn bán trẻ sơ sinh ở tỉnh Vân Nam sang tỉnh Hà Nam, Trung Quốc trong khoảng từ cuối năm 2009 đến tháng 8/2010.  

 Ảnh minh họa

Theo tòa án thì nhóm bắt cóc này quy định mức giá 30.000 tệ (US$4.713) đối với bé trai và 20.000 tệ đối với bé gái.

35 người khác, độ tuổi từ 20-65, tham gia trong đường dây bắt cóc trẻ sơ sinh này cũng bị kết án từ 3 năm tới chung thân.