TP.HCM:

Tử hình kẻ sát hại dã man bà bầu và trẻ nhỏ

ANTĐ - Chỉ vì 1 mâu thuẫn nhỏ trong cuộc nhậu, hai người đàn ông đã xô xát đến rách đầu chảy máu. Tìm đến tận nhà, đối tượng truy sát đối thủ nhưng cuối cùng vợ con người này lại phải hứng chịu cơn cuồng loạn của kẻ sát nhân

Ngày 20/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trình Văn Phương (SN 1987, ngụ Bình Phước) về tội “giết người”.

Gương mặt kẻ sát hại bà bầu và trẻ nhỏ

Theo bản án sơ thẩm, do quen biết với gia đình ông Vũ Văn Dưỡng (ngụ thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), khoảng 16h ngày 4/7/2012, Phương đến chơi và uống rượu cùng hàng xóm của ông này. Trong lúc cao hứng, giữa Phương và anh Trịnh Văn Nguyên (SN 1980) xảy ra cự cãi. Nguyên dùng chén ăn cơm đập vào đầu Phương làm rách da đầu. Cả hai tiếp tục lao vào đánh nhau thì được mọi người can ra.

Phương bỏ chạy về nhà chị gái ở gần đấy lấy dao rồi quay lại nhà ông Dưỡng tìm chém Nguyên. Bị Phương đuổi, Nguyên lượm được cây gỗ đánh trả nhưng vẫn bị Phương cầm dao, búa xấn tới, anh này vội vứt cây bỏ chạy. Không tìm thấy Nguyên, Phương đứng trước nhà anh này chửi rủa một lúc rồi đến trạm y tế khâu vết thương ở đầu.

Mặc dù vợ Nguyên là chị Lê Thị Luyến đã thay mặt chồng đến xin lỗi nhưng Phương vẫn thấy bực tức nên quyết tâm trả thù. Giấu con dao trong người, Phương đi thẳng sang nhà Nguyên. Không có người đánh mình trong nhà chỉ có chị Luyến cùng con trai và người thân đang ăn cơm. Như con thú say máu, Phương điên cuồng lao đến cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng, bụng người vợ đang mang thai 4 tháng và cậu con trai 8 tuổi của anh Nguyên. Giữa mâm cơm chiều, thảm án kinh hoàng đã xảy ra như một cơn ác mộng.

Với hành vi như trên, Trình Văn Phương đã bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt mức án tử hình cho tội “giết người”. Với mong muốn được quay trở về với xã hội, Phương làm đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Phương vô cùng dã man, tàn bạo khi ra tay giết nhiều người trong đó có trẻ em và thực hiện với quyết tâm cao là dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng xung yếu của bị hại…do bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM quyết định loại bỏ vĩnh viễn Trình Văn Phương khỏi xã hội bằng bản án tử hình.