Tử hình kẻ sát hại 2 mẹ con rồi đốt xác

ANTĐ - Sáng nay 30-9-2011, hàng ngàn người dân kéo về HTX Nông nghiệp 1, xã Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định để xem TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm lưu động Nguyễn Văn Lợi (SN1954, xã Phước Sơn, Tuy Phước), phạm tội giết người, đốt xác hai mẹ con.

Theo cáo trạng của VKS đêm 14.1.2011, Nguyễn Văn Lợi (SN1954, nguyên là thôn đội trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn) từ nhà mình lên nhà cha ruột ở cùng thôn, khi đi ngang qua nhà người vợ không hôn thú là bà Trần Thị Huệ, Lợi đứng lại nói chuyện với Huệ.

Người dân căm phẫn theo dõi phiên toà xử kẻ giết người đốt xác 2 mẹ con

Lúc này chị Đỗ Thị Thìn từ nhà mình đi lên quán tạp hoá của Trần Thị Tỵ (cách nhà Thìn 100m) mua 1 lon nước ngọt và 2 hộp sữa cho con gái. Trên đường về nhà mình, chị Thìn đi ngang qua chỗ Lợi đang đứng nói chuyện với Huệ, Lợi nhìn thấy Thìn lúc này rất gợi cảm mùi nước hoa thoang thoảng, nước da trắng ngần nên nảy sinh ý định đen tối là muốn quan hệ tình dục với chị Thìn. 

Lúc này Lợi bỏ ý định không lên nhà cha ruột mình nữa mà quay trở về nhà mình, khi đi ngang nhà Thìn, Lợi thấy chị Thìn và con gái ở nhà. Về đến nhà (nhà Thìn cách nhà Lợi khoảng 50m) ham muốn xác thịt lại nổi lên, bao năm yêu chị Thìn đơn phương không được đáp lại nên Lợi đi bộ đến nhà Thìn quyết chiếm đoạt chị Thìn cho bằng được.

Lợi vào nhà chị Thìn sau đó ôm chị từ phía sau nhưng bị Thìn phản đối: “Ông là thôn đội trưởng mà làm bậy bạ, thả ra không tôi la lên, tố cáo cho mọi người biết bây giờ”. Ý đồ đen tối không được đáp ứng cộng với việc nghe chị Thìn tố cáo sẽ xấu hổ, mất mặt nên Lợi đã dùng cây gỗ để ở nhà bếp của Thìn đánh nhiều nhát vào đầu khiến chị Thìn chết tại chỗ. Bé Trâm thấy mẹ bị đánh thì khóc, gọi mẹ. Không hề ghê tay, Lợi tiếp tục dùng cây đánh vào đầu cháu Trâm rồi bế Trâm ném lên giường nhà buồng. Để che giấu hành vi giết người vô cùng tàn ác của mình Lợi đã quấn mùng vào người chị Thìn và bé Trâm phóng hoả đốt nhà để phi tang…

 TAND tỉnh Bình Định tuyên án tử hình Nguyễn Văn Lợi và buộc bồi thường cho 136 triệu đồng cho gia đình bị hại.