Tử hình kẻ phóng hỏa, giết hại 3 người trong một gia đình

ANTĐ - Gia bị anh Thắng ngăn cản chuyện tình cảm với cô em gái, nên đem lòng thù hận. Giữa đêm khuya, gã đã mua xăng đến phóng hỏa, đốt chết cả nhà nạn nhân.

Hôm nay (22/12), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình bị cáo Trần Quốc Gia (SN 1977, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về  các tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Ngoài ra, bị cáo còn bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng.

Bị cáo Trần Quốc Gia tại tòa phúc thẩm

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 9/2012, Trần Quốc Gia và chị Nguyễn Thị Diễm Xuân có quan hệ tình cảm yêu đương nhau. Trong khoảng thời gian quen biết, Gia thường xuyên đến gia đình của Xuân để phụ giúp công việc.

Do trong gia đình, Xuân có mâu thuẫn với anh Nguyễn Đức Thắng  (anh ruột của Xuân) nên Xuân bỏ lên TP.HCM làm việc. Qua các lần Xuân và anh Thắng cự cãi đều có mặt Gia nên Thắng chửi bới không đồng ý cho Gia tiếp tục quan hệ tình cảm với em gái mình và dọa đánh Gia. Từ đó, Gia sinh thù tức và nảy sinh ý định giết chết anh Thắng.

Khoảng 14h, ngày 25/5/2015, Gia đi mua 4 lít xăng đựng trong can nhựa và chở ra rẫy cất giấu. Đến tối cùng ngày, Gia ra tiệm tạp hóa mua quẹt gas, bông gòn rồi thuê xe ôm chở đến xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm ngay trong đêm.

Khi đến xã Trung Thành Tây, Gia mang can nhựa đựng xăng men theo bờ đê để vào nhà anh Thắng. Đến khoảng 1h30 ngày 26/5/2015, Gia đổ xăng, dùng cây quấn bông gòn rồi phóng hỏa đốt nhà anh Thắng, rồi bỏ chạy.

Vài chục phút sau, người dân ấp Trung Hậu nghe tiếng kêu cứu từ nhà của anh Thắng nên chạy đến và phát hiện căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Lúc này, anh Thắng chạy ra khỏi đám cháy trong tình trạng bị bỏng nặng, kêu cứu và nói còn vợ con ở trong nhà nhờ mọi người cứu.

Sau khi dập tắt được lửa, mọi người phát hiện chị Đặng Thị Thúy (SN 1982, vợ anh Thắng) và cháu Nguyễn Ngọc Hân (SN 2011, con anh Thắng) đã chết bên trong. Riêng anh Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM nhưng cũng đã tử vong vào sáng 27/5/2015. Trần Quốc Gia bị bắt sau đó.