Vũng Tàu

Tử hình kẻ nửa tháng giết 2 tài xế xe ôm, cướp tài sản

ANTĐ - Không có tiền tiêu xài, chỉ trong vòng nửa tháng, Lê Minh Trường đã liên tiếp gây ra hai vụ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản. 

Ngày 11/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Minh Trường (SN 1989, ngụ Vũng Tàu) về tội giết người, do tại tòa bị cáo xin rút đơn kháng cáo và chấp nhận mức án tử hình tòa sơ thẩm đã tuyên phạt.

 

Kẻ giết cùng lúc hai tài xế xe ôm tại tòa

Khoảng từ 13h đến 14h ngày 12/4/2013, Lê Minh Trường đã hai lần nhờ anh Vy Văn Hiếu là người chạy xe ôm chở thuê. Lần thứ nhất, Trường yêu cầu anh Hiếu chở đến ấp Ngọc Hà, xã Mỹ Xuân. Lần thứ hai, Trường nhờ anh Hiếu chở mình vào khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành). Cả hai lần trên, Trường đều muốn tìm cơ hội ra tay giết người cướp của nhưng không thuận lợi nên Trường đành trả tiền xe cho anh Hiếu, ra về.

Đến 16h cùng ngày, Trường lại điện thoại cho anh Hiếu và yêu cầu chở Trường vào khu vực nuôi tôm thuộc ấp Phú Hòa, xã Mỹ Xuân. Tới nơi, Trường kêu anh Hiếu dừng xe lại để chờ bạn. Quan sát thấy khu vực này vắng người nên Trường yêu cầu anh Hiếu chạy tiếp vào phía bên trong khoảng 100m nữa rồi dừng lại. Khi anh Hiếu vừa dừng xe lại thì Trường một tay kẹp cổ anh Hiếu, còn tay kia cầm con dao nhọn dí vào hông anh Hiếu, uy hiếp anh Hiếu để lại xe và đưa chìa khóa xe cho Trường. 

Dẫn giải kẻ thủ ác

Anh Hiếu liền đưa chìa khóa xe cho Trường và xin Trường tha cho mình. Trong khi Trường đang lấy xe anh Hiếu đi thì anh Hiếu ngồi nhổm dậy định bỏ chạy. Thấy vậy, Trường liền quay sang đâm 2 nhát vào ngực và hông anh Hiếu. Trường lục lấy giấy tờ xe, điện thoại di động của anh Hiếu. Sau đó, Trường yêu cầu anh Hiếu tự tháo dây thắt lưng quần ra và tự trói chân mình lại. Sau khi anh Hiếu tự trói chân mình xong, thấy anh Hiếu còn tỉnh táo nên đã dùng dao đâm tiếp 1 nhát vào ngực nạn nhân. Sau khi thấy anh Hiếu không còn cử động, Trường kéo nạn nhân vào bụi cây ven đường, bẻ 2 cành cây tràm  phủ lên người anh Hiếu. Giết người xong, Trường lấy xe anh Hiếu mang đem bán được gần 10 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, khoảng 15h, 28/4/2013, Trường tiếp tục đi ra khu vực xã Mỹ Xuân gặp ông Đinh Xuân Quỳnh hành nghề xe ôm đang đứng đón khách. Trường thuê ông Quỳnh chở vào khu đất trống thuộc ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân. Đến nơi, thấy không có ai nên Trường lấy dao dí vào hông ông Quỳnh bắt ông Quỳnh dừng xe lại và xuống xe.

Ông Quỳnh dừng xe lại thì bị Trường đâm vào ngực phải. Hai bên giằng co, thì ông Quỳnh bị Trường đâm thêm 1 nhát nữa, ông Quỳnh đánh cùi chỏ làm Trường bị ngã rơi dao. Lúc này ông Quỳnh nhanh chóng nhặt dao rồi đâm lại Trường. Sau đó, ông Quỳnh lên xe chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu. Ngay sau đó, ông Quỳnh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Quỳnh đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Riêng Lê Minh Trường sau khi bị ông Quỳnh đâm nằm gục tại chỗ và được mọi người đưa đi cấp cứu và bị bắt tạm giam sau đó. Trước đó, Lê Minh Trường bị TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phạt tử hình với hai tội danh trên. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Lê Minh Trường đã tự nguyện rút đơn kháng cáo.