Tử hình 2 đối tượng bạo động tại Tân Cương

ANTĐ - Trong phiên tòa xét xử ngày 12-8 5 đối tượng trong vụ bạo động hồi tháng 4-2013 tại Tân Cương, tòa án nhân dân trung cấp tại khu Kashgar, Tân Cương đã tuyên án 2 bị cáo án tử hình, 3 bị cáo còn lại lĩnh án từ 9 năm đến chung thân.
Án phạt dựa theo các tội danh riêng biệt của 5 đối tượng là tham gia, lãnh đạo tổ chức khủng bố, chế tạo chất nổ trái phép và cố ý giết người. Theo đó, bị cáo Musa Hesen tử hình vì tội lãnh đạo tổ chức khủng bố và cố ý giết người; Rehman Hupur tử hình vì tội tham gia tổ chức khủng bố và chế tạo chất nổ trái phép.

Cảnh sát Trung Quốc tăng cường an ninh tại Tân Cương


Từ tháng 3-2008 đến khi bị bắt, 5 bị cáo, trong đó có Musa Hesen đã cùng các đối tượng trong nhóm nhiều lần tuyên truyền tư tưởng cực đoan, mua sắm thiết bị phục vụ luyện tập “kỹ năng” gây bạo động, chế tạo chất nổ, tàng trữ vũ khí trái phép và từng gây 10 vụ nổ thử nghiệm.

13h ngày 23-4, tại huyện Ba Sở, khu Kashgar, Tân Cương, nhóm bạo động này đã tổ chức tấn công với nhiều vũ khí như rìu, dao, súng… khiến nhiều căn nhà bị thiêu trụi, 21 người thiệt mạng, trong đó có 15 viên chức và nhân viên cảnh sát.