Tự hào chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(ANTĐ) - Sáng 5 Tết Canh Dần (tức 18-2-2010), Lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã diễn ra long trọng tại gò Đống Đa - Hà Nội.

Tự hào chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Nhiều lễ hội vui xuân

(ANTĐ) - Sáng 5 Tết Canh Dần (tức 18-2-2010), Lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã diễn ra long trọng tại gò Đống Đa - Hà Nội.

Ảnh: Phú Khánh
Ảnh: Phú Khánh

Sau lễ dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng dân tộc đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, lễ hội đã ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc đại thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 với niềm tự hào to lớn cùng những bài học vô giá về tinh thần yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm cùng chiến lược quân sự độc đáo: bí mật, thần tốc, dũng mãnh bất ngờ của quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của nhà quân sự thiên tài Quang Trung- Nguyễn Huệ.

Sau phần lễ, phần hội đã diễn ra tưng bừng, sôi động với sự tham gia của hàng trăm diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Võ đường Thanh Phong... với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các trò chơi dân gian truyền thống.

Hôm nay, ngày 6 Tết (19-2-2010) một số Lễ hội lớn trên địa bàn Hà Nội như Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Đền Sóc - Sóc Sơn, Lễ hội Cổ Loa - Đông Anh, Lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng - Mê Linh... chính thức khai hội. Ngay sau đó, ngày mùng 7 Tết Canh Dần (tức ngày 20-2-2010), Lễ hội Xuân Thăng Long - Hà Nội sẽ chính thức khai cuộc tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Chương trình  mang đậm chất xuân với các tiết mục dân gian về Hổ - biểu tượng của năm, những màn lục cúng (một điệu múa cổ thể hiện 6 lần dâng lễ), tiếp đến là lễ diễu hành “Vinh quang thời đại Hồ Chí Minh”. Chương trình còn bao gồm các màn biểu diễn võ thuật, các màn hợp xướng.

V. Hóa