Từ Hải Phòng mò sang Quảng Ninh, gây hàng chục vụ ‘vặt’ gương ô tô

ANTD.VN - Nắm được sơ hở nhiều xe ô tô để ở khu vực bãi tắm Bãi Cháy (Hà Long, Quảng Ninh) không có người trông giữ, đối tượng Tuấn đã gây ra hàng loạt vụ bẻ trộm gương.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Hạ Long nắm bắt hiện tượng nhiều người dân bị mất trộm gương xe ô tô khi đỗ xe ngoài đường, trước cửa nhà, khu vực bãi tắm.

Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Tuấn đến hiện trường 1 vụ bẻ trộm gương ô tô

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 4-6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long phục kích, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1982, trú tại đường Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đang thực hiện hành vi trộm cắp gương ô tô trên địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Bước đầu, Tuấn khai nhận do nghiện ma túy nên từ tháng 5-2019 đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt gần 40 vụ trộm cắp gương xe ô tô trên địa bàn TP Hạ Long. Thủ đoạn của tên trộm này là chọn ngày mưa to gió lớn, mò từ Hải Phòng sang Hạ Long, tìm đến các khu vực nhiều nhà biệt thự có xe ô tô dừng đỗ, hoặc ở bãi tắm có đông phương tiện của khách du lịch, thực hiện hành vi phạm tội.

Gây án xong, Tuấn quay về Hải Phòng, bán tài sản trộm cắp được cho Phạm Văn Hanh (SN 1966, trú tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng). Căn cứ lời khai của Tuấn cùng tài liệu thu thập, Công an TP Hạ Long đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Hanh về hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp.