Từ Hải Dương rủ nhau về Hà Nội lấy trộm 4 cuộn dây điện

ANTĐ -Lấy trộm được 4 cuộn dây điện trong cửa hàng, Bắc và Khoát vứt cả xe máy để bỏ chạy vì bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai đối tượng Hà Văn Khoát, 27 tuổi, và Nguyễn Văn Bắc, 48 tuổi, cùng quê ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Bắc

Khoảng 6h ngày 29-4, Khoát, mượn xe máy của em trai đến rủ Bắc đi trộm cắp dây điện. Hai đối tượng chở nhau đến thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thấy cửa hàng bán đồ điện nước nhà anh Nguyễn Quang Hậu có nhiều cuộn dây điện bày bán nhưng không có người trông giữ. Bắc đứng ở ngoài trông xe, Khoát vào trong cửa hàng lấy trộm 4 cuộn dây điện còn mới nguyên rồi chạy ra xe. Khi hai đối tượng đang nổ máy bỏ chạy thì bị chủ nhà phát hiện, hô hoán, truy đuổi, đạp đổ xe máy khiến hai đối tượng ngã ra đường. Thấy người dân chạy đến đông, Bắc và Khoát vứt cả xe để bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được một đoạn thì bị nhân dân bắt giữ.

Bắc là đối tượng từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý.