Từ Hà Nội lên Lào Cai mở sới bạc gần 4 tỷ đồng

ANTĐ -  Hoa, 29 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, được cho là chủ sới bạc cực lớn tại tổ 10, phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

Ngày 7-9, CQĐT CATP Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9/18 đối tượng về hành vi đánh bạc, tại địa chỉ tổ 10 phường Duyên Hải. Đây được xem là là ổ bạc lớn nhất từ trước đến nay bị triệt xóa tại TP Lào Cai, với tang vật gồm 2 xe ôtô, 19 điện thoại di động và gần 4 tỷ đồng.

Lực lượng công an lập biên bản tại hiện trường

Trong số các đối tượng bị khởi tố có Phạm Thị Ngọc Hoa, 29 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, được xác định đảm nhiệm vai trò mở “sới”. Số bị can còn lại đều trú ở TP Lào Cai; đáng chú ý, có 2 bị can khai đang công tác tại cơ quan cấp Sở của Lào Cai.

Từ Hà Nội lên Lào Cai mở sới bạc gần 4 tỷ đồng ảnh 2

Một phần tang vật vụ án

 

Đầu tháng 8- 2012, lực lượng CSHS Công an TP Lào Cai nắm được thông tin về ổ bạc quy mô cực lớn tại phường Duyên Hải. Đối tượng tham gia đánh bạc ngoài những người làm nghề tự do còn có cả công chức Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân… Địa điểm đánh bạc có người cach gác, lắp camera. Nhằm tránh bị phát hiện, các con bạc thường đến lẻ tẻ, để phương tiện xa vị trí đánh bạc.

Khoảng 18h ngày 24-8, sau nhiều tiếng đồng hồ bao vây sới bạc, phát hiện cửa ra vào hé mở, lực lượng CSHS CATP Lào Cai bất ngờ ập vào. 18 con bạc bị bắt tại trận, cùng 4 quân vị và gần 900 triệu đồng dưới chiếu. Khám trong người và túi xách của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 2,7 tỷ đồng, 6.000 USD. Vòng ngoài sới bạc, lực lượng công an phát hiện 2 xe ôtô, và trên 1 chiếc xe có số tiền hơn 900 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra, khai thác mở rộng.