Rào cản tư duy

Rào cản tư duy

ANTĐ - Trong phản hồi mới nhất trước yêu cầu của chính giới Anh về việc sửa đổi quy định trong chính sách nhập cư, Nghị viện châu Âu (EP) khẳng định các quy định về quyền tự do di chuyển giữa các nước thành viên là điều không thể thương lượng và bất cứ ý định nào muốn “viết lại” quy định này đều sẽ bị chặn lại. 
"Một nguồn sáng vĩ đại đã tắt"

"Một nguồn sáng vĩ đại đã tắt"

ANTĐ - Nelson Mandela là một trong những nguyên thủ được kính trọng nhất thế giới vừa qua đời vào lúc 20h50’ ngày 5-12-2013. Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma xúc động thông báo tin này trên truyền hình quốc gia: “Đất nước ta đã mất đi một người con vĩ đại. Mặc dù chúng ta biết ngày này sẽ tới, chẳng điều gì có thể làm thuyên giảm nỗi mất mát sâu sắc và dai dẳng của chúng ta. Cuộc đấu tranh không mệt mỏi vì tự do đã khiến ông được thế giới kính trọng. Sự khiêm tốn, đam mê và nhân đạo của ông khiến ông được thế giới yêu mến”, Tổng thống Zuma nói. 
Cha Snowden tới Nga gặp con trai

Cha Snowden tới Nga gặp con trai

ANTĐ - Ông Lon Snowden, cha của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã tới sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Thủ đô Matxcơva của Nga vào sáng sớm 10-10 để gặp con trai. 
Phe đối lập Syria thất vọng với hành động của Mỹ

Phe đối lập Syria thất vọng với hành động của Mỹ

ANTĐ - Ngày 1-9, lực lượng đối lập Syria đã kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn hành động quân sự chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời cho rằng bất cứ sự can thiệp nào cũng cần phải đi cùng với việc cung cấp thêm vũ khí cho quân nổi dậy.
Mỹ - Phi tuyên bố: “Dốc sức tái lập trật tự trên biển Đông”

Mỹ - Phi tuyên bố: “Dốc sức tái lập trật tự trên biển Đông”

ANTĐ - Ngày 26/08, Hãng tin Pháp AFP (Agence France-Presse) cho biết, ngày 22/08 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng 2 nước Mỹ và Philippines đã ra tuyên bố chung Washington, cho biết, 2 nước sẽ nỗ lực hết sức vì tự do hàng hải ở khu vực đông Nam Á, bảo đảm tuyến đường huyết mạch từ biển Đông đến eo biển Malacca “không gặp phải chướng ngại vật gì”.
Sống còn an ninh hàng hải

Sống còn an ninh hàng hải

ANTĐ - Khi mà những bất đồng, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chưa có dấu hiệu dịu bớt thì việc bảo đảm tự do và an ninh hàng hải trên vùng biển chiến lược quan trọng này không còn là mối quan tâm của các quốc gia trong khu vực.

EU muốn hoàn tất Hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản

EU muốn hoàn tất Hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản

ANTĐ - EU mong muốn có thể ký kết Hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản trong vòng 2 năm tới. Một quan chức cấp cao của Liên minh Châu Âu EU đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc đàm phán tự do thương mại với Nhật Bản sẽ mang lại kết quả trong tương lai không quá xa.
Mỹ và EU có thể thành lập khối tự do thương mại Đại Tây Dương

Mỹ và EU có thể thành lập khối tự do thương mại Đại Tây Dương

ANTĐ - Mới đây, Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu và Chủ tịch Hội đồng EU đã nhất trí về việc Mỹ và khối này sẽ tiến hành một cuộc họp nhằm thiết lập một khối tự do thương mại Đại Tây Dương, bao gồm thương mại và đầu tư đa phương.
Thảm họa “tự do súng đạn”

Thảm họa “tự do súng đạn”

ANTĐ - Vụ thảm sát kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook (quận Newtown, bang Connecticut, Mỹ) lại một lần nữa khiến dư luận nước Mỹ sôi sục đòi phải siết chặt việc kiểm soát súng đạn tại Mỹ, một trong số ít ỏi các quốc gia chấp nhận quyền tự do sở hữu súng đạn.

Mỹ tuyên bố đảm bảo “tự do hàng hải” ở biển Đông

Mỹ tuyên bố đảm bảo “tự do hàng hải” ở biển Đông

ANTĐ - Chỉ huy tàu sân bay USS George Washington, Gregory Fenton cho biết, sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở châu Á sẽ giúp đảm bảo “tự do hàng hải” trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn vùng biển trong khu vực này.
Ấn Độ hối thúc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông

Ấn Độ hối thúc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony ngày 16-10 kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đồng thời nhấn mạnh đến quyền tự do hàng hải và tiếp cận tài nguyên ở vùng biển này.
Trung Quốc bị ‘‘xa lánh”  vì tranh chấp biển Đông

Trung Quốc bị ‘‘xa lánh” vì tranh chấp biển Đông

ANTĐ - Trung Quốc hôm 24-5 đã thừa nhận việc nước này huy động thêm một loạt tàu thuyền đến bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã tố cáo rằng, Trung Quốc tiếp tục phô trương sức mạnh ở Biển Đông bằng việc huy động gần 100 tàu thuyền đến bãi cạn Scarborough - khu vực đang nằm trong tranh chấp giữa hai nước. 
Sắp hết thời tự do đi lại khắp châu Âu

Sắp hết thời tự do đi lại khắp châu Âu

ANTĐ - Các bộ trưởng nội vụ châu Âu hôm qua đạt được thống nhất sẽ xem lại toàn diện Hiệp định Tự do đi lại (hay còn gọi là Hiệp định Schengen) trong bối cảnh lo ngại về làn sóng nhập cư ồ ạt từ Bắc Phi tới.