Được trả tự do sau 6 năm bị kết án tử

Được trả tự do sau 6 năm bị kết án tử

ANTĐ - Trong 6 năm bị kết án tử hình đến 2 lần, cuối cùng, ngày 22-8-2014, Nian Bin (38 tuổi), cũng được Tòa án nhân dân tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) ra phán quyết phóng thích vì không đủ bằng chứng buộc ông tội giết người.
Nga cảnh báo loại Ukraine ra khỏi khu vực thương mại tự do CIS

Nga cảnh báo loại Ukraine ra khỏi khu vực thương mại tự do CIS

ANTĐ - Ngày 15-9, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga sẽ phải loại Ukraine ra khỏi khu vực thương mại tự do của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) trong trường hợp nước này bắt đầu thực hiện thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU). 
Phải phạt nặng

Phải phạt nặng

ANTĐ - Mặc dù luôn kêu gào Việt Nam không có tự do ngôn luận, nhưng các thế lực thù địch cũng như một số những người vô tâm thiếu trách nhiệm vẫn thường xuyên lên các trang mạng xã hội, các trang cá nhân đưa những bài viết có dấu hiệu tuyên truyền chống Nhà nước. 
Phóng viên tự do vùng chiến sự - những điều chưa kể

Phóng viên tự do vùng chiến sự - những điều chưa kể

ANTĐ - Việc phiến quân Hồi giáo giết hại James Foley - một phóng viên của GlobalPost - tờ báo mạng chỉ có 28 nhân viên chính thức, một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm đối với các phóng viên tự do tác nghiệp ở khu vực đang xảy ra chiến sự. Cũng từ vụ việc này, báo giới càng nhận ra một sự thay đổi rõ rệt trong ngành công nghiệp tin tức, đó là tin chiến sự ít được các hãng tin lớn săn đón nữa mà là những tờ báo nhỏ.
Rồi sẽ bị tẩy chay

Rồi sẽ bị tẩy chay

ANTĐ - Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong thúc đẩy, bảo đảm quyền con người liên quan đến tự do báo chí, tự do thông tin. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do thông tin. 
Mở rộng quyền tự do kinh doanh

Mở rộng quyền tự do kinh doanh

ANTĐ - Rà soát loại bỏ các ngành, nghề không cần cấm; cắt giảm những ngành nghề có điều kiện, các điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính...
Biển Đông- mối quan tâm hàng đầu của Mỹ tại diễn đàn "An ninh khu vực ASEAN"

Biển Đông- mối quan tâm hàng đầu của Mỹ tại diễn đàn "An ninh khu vực ASEAN"

ANTĐ - “An ninh, ổn định và tự do an toàn hàng hải tại khu vực biển Đông là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 21 sắp được tổ chức tại Myanmar”, đó là tuyên bố của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel R.Russel trong cuộc họp báo về những mục tiêu của Mỹ tại diễn đàn lần này. Tại cuộc họp báo Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, tuy Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan nhưng những hành động trước đó của Trung Quốc đã tạo ra sự căng thẳng trong khu vực khiến các quốc gia nghi ngại.
Australia tuyên bố đương đầu với Trung Quốc

Australia tuyên bố đương đầu với Trung Quốc

ANTĐ - Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Australia Tony Abbott và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại và quốc phòng, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 9-7 thẳng thừng tuyên bố Australia sẽ đương đầu với Trung Quốc để bảo vệ hòa bình, các giá trị tự do và thượng tôn pháp luật. 
OSCE yêu cầu Kiev thả tự do cho các nhà báo Nga

OSCE yêu cầu Kiev thả tự do cho các nhà báo Nga

ANTĐ - Vào ngày 19/5, tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã gửi một bức thư tới bộ trưởng nội vụ lầm thời Ukraine, Arsen Avakov yêu cầu Kiev thả hai phóng viên của tờ LifeNews Nga, đang bị bắt giữ bởi lực lượng an ninh quốc gia.
Thêm một khu vực thuộc miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý

Thêm một khu vực thuộc miền đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý

ANTĐ - Ngày 18-5, ông Yuri Apukhtin, thành viên hội đồng điều phối phong trào “Đông Nam” cho biết, khu vực Kharkov ở miền đông Ukraine sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nền độc lập của họ sau các cuộc trưng cầu dân ý tương tự được tổ chức tại các khu vực Donetsk và Lugansk.