Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến Luật Báo chí năm 2016

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến Luật Báo chí năm 2016

ANTD.VN - Ngày 7-11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016 tới lãnh đạo Sở và Phòng Báo chí xuất bản các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, truyền hình ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.
Số mới, tạp chí Charlie Hebdo được phát hành vào 25/2

Số mới, tạp chí Charlie Hebdo được phát hành vào 25/2

ANTĐ - Sau thông tin hoãn phát hành tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ dù phía tòa soạn cho hay rằng các tác giả cần được nghỉ ngơi sau thời gian khủng hoảng. Tới giờ, không ít người có thể thở phào vì Charlie Hebdo sẽ không “nghỉ ngơi” quá lâu.
Đặc biệt coi trọng quyền con người

Đặc biệt coi trọng quyền con người

ANTĐ - Nếu như Hiến pháp 1992 chỉ nói về quyền và nghĩa vụ của công dân thì Hiến pháp sửa đổi đã có những bổ sung quan trọng về quyền con người, đưa lên thành chương 2, chỉ sau chương về chế độ chính trị. Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua đã coi quyền con người là giá trị phổ biến của nhân loại, gắn tự nhiên với con người, nhân dân Việt Nam có quyền hưởng. 
9 phóng viên Hồng Kông bị đuổi khỏi APEC vì hung hăng

9 phóng viên Hồng Kông bị đuổi khỏi APEC vì hung hăng

ANTĐ - Indonesia đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này ngăn cản tự do báo chí sau khi tịch thu giấy phép tác nghiệp của 9 phóng viên Hồng Kông (Trung Quốc) vì những người này đã lớn tiếng với nhà lãnh đạo Philippines trong khi phỏng vấn. 
“Tự do báo chí” kiểu Mỹ

“Tự do báo chí” kiểu Mỹ

ANTĐ - Trong khi AP lên tiếng tố cáo Chính phủ Mỹ nghe trộm điện thoại của phóng viên hãng thông tấn lớn nhất của nước này thì Tổng thống Barack Obama lại cho rằng cần phải cân bằng giữa an ninh quốc gia và tự do báo chí.
Bê bối nghe lén từ Âu sang Á

Bê bối nghe lén từ Âu sang Á

ANTĐ - Trong khi bê bối nghe lén của News of the World ở nước Anh khiến tờ báo dù đã bị đóng cửa nhưng vẫn kéo theo bao hệ lụy khác, thì vụ việc tương tự đối với KBS - đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc lại dấy lên trong dư luận.