Tủ cũ, cây treo quần áo đặt giữa đường dạo hồ Tây

ANTĐ - Tủ cũ, cây treo quần áo bằng gỗ đã hỏng được người dân đặt giữa đường để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết và đề phòng một số hố ga mất nắp…

Gần một tháng trở lại đây, trên tuyến đường dạo ven hồ Tây (đoạn qua phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) có nhiều hố ga trong tình trạng bị vỡ và mất nắp từ lâu, nhưng không thấy đơn vị chức năng đến đặt nắp hố ga mới.

Trong khi đoạn đường này vào đêm tối lại không có đèn đường, nên các phương tiện giao thông khó có thể nhìn thấy được hố ga nào bị mất nắp, điều này gây nguy hiểm cho người điều khiển  phương tiện mỗi khi qua đây, nhất người có tuổi và trẻ nhỏ.

Người dân ở đây chờ đợi mãi mà không thấy đơn vị chức năng đến lắp đặt nắp hố ga mới, trong khi lượng phương tiện lưu thông trên đoạn đường này ngày một nhiều. Vì vậy, họ đã mang tủ cũ, cây mắc áo bằng gỗ đã hỏng đặt lên những miệng hố ga đó để cảnh báo cho các phương tiện khi qua đây.

Việc đặt các vật dụng cũ, hỏng trên các hố ga bị mất nắp làm mất  mỹ quan đô thị của đường dạo ven hồ Tây. Nhưng như vậy mới bảo đản an toàn cho các phương tiện qua đây hàng ngày.

Vậy đơn vị quản lý tuyến đường dạo hồ Tây có biết việc này không.