Từ chối làm nô lệ tình dục, 19 cô gái bị IS thiêu sống đến chết

ANTĐ -Các nhà hoạt động và nhiều nhân chứng cho biết, chỉ vì từ chối làm nô lệ tình dục cho các phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), 19 cô gái Yazidi đã bị bọn khủng bố giết người không ghê tay này thiêu sống đến chết.

Từ chối làm nô lệ tình dục, 19 cô gái bị IS thiêu sống đến chết ảnh 1

Từ chối làm nô lệ tình dục, 19 cô gái bị IS thiêu sống đến chết

Các nạn nhân, những người đã không làm theo yêu cầu của IS, bị chúng nhốt trong lồng sắt được đặt ở trung tâm thành phố Mosul, Iraq, sau đó chúng thiêu cháy họ đến chết, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, ARA đưa tin.

"19 cô gái phải nhận hình thức trừng phạt man rợ này của IS chỉ vì từ chối tham gia vào những hoạt động tình dục của phiến quân", nhà hoạt động truyền thông địa phương Abdullah al-Malla nói với ARA.

"Các nạn nhân đã bị chết cháy, trong khi hàng trăm người đứng xem sự việc. Không một ai giám làm gì để cứu họ khỏi sự trừng phạt tàn bạo, dã man này của IS", một nhân chứng nói.

Vào tháng 8-2014, các phần tử cực đoan đã đánh chiếm quận Sinjar ở miền bắc Iraq. Cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ và trẻ em gái thuộc cộng đồng người Yazidi - một nhóm dân tộc thiểu số người Kurd sinh sống tại phía bắc Iraq đã bị IS tàn phá.

Theo nguồn tin địa phương và quân sự, có tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cô gái đã bị ép buộc phải kết hôn, bị bán, hoặc bị đem làm quà tặng cho những chiến binh IS, hoặc những kẻ ủng hộ IS. Trong số đó, có những trẻ em gái chỉ mới chưa đầy 14 tuổi đã bị bắt làm nô lệ tình dục. Nhiều người đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức tự kết liễu đời mình.