Từ chối ĐT Việt Nam, Kiatisak có cơ hội dẫn một đội bóng châu Âu

ANTD.VN - Chủ sở hữu của CLB Leicester City - Tập đoàn King Power Group (Thái Lan), đang liên hệ đưa HLV Kiatisak sang làm việc tại CLB Oud-Heverlee Leuven, hiện đang thi đấu ở giải hạng 2 của Bỉ.

Cuộc đàm phán giữa Kiatisak với "đội bóng đại gia" Persib Bandung (Indonesia) về bản hợp đồng kéo dài 2 năm bắt đầu từ mùa 2018 bất ngờ đổ vỡ phút chót.

Theo báo chí Indonesia, Chủ tịch CLB Persib Bandung - ông Glen Sugita không hài lòng với đề án mà HLV Kiatisak đưa ra. Theo đó, “Zico Thái” chỉ hứa giúp đội bóng đoạt cúp giải VĐQG Indonesia và có mặt ở vòng bảng Champions League, trong khi tham vọng của lãnh đạo CLB này là trở thành thế lực tại châu Á. 

Ngay lập tức, Tập đoàn King Power Group (Thái Lan) đã vào cuộc và lên kế hoạch đưa HLV Kiatisak sang dẫn dắt đội bóng Oud-Heverlee Leuven thuộc giải hạng 2 của Bỉ.

Kiatisak có cơ hội là HLV Đông Nam Á hiếm hoi dẫn dắt một đội bóng châu Âu

Thông tin này được ông Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Giám đốc điều hành King Power Group và hiện là Phó chủ tịch CLB Leicester City chính thức xác nhận.

"Chúng tôi đã bàn bạc về chuyện này, sau khi Kiatisak từ chức ở CLB Port (Thái Lan). Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ các cầu thủ trẻ cũng như các huấn luyện viên từ Thái Lan. Kiatisak xứng đáng với cơ hội này và đây cũng là thời điểm phù hợp", ông Aiyawatt cho hay.

King Power bắt đầu tiếp quản CLB Oud-Heverlee Leuven từ mùa hè này và đã có một loạt sự thay đổi ở đội bóng này như gửi các cầu thủ trẻ từ Leicester City tới theo dạng cho mượn, mở rộng sức chứa sân vận động, hay mới đây nhất là bổ nhiệm cựu HLV Leicester City, ông Nigel Pearson tạm thời dẫn dắt đội bóng này.

Có một khúc mắc nhỏ là muốn dẫn dắt đội bóng của Bỉ, Kiatisak buộc phải có chứng chỉ UEFA Pro hoặc tương đương. Hiện HLV 44 tuổi này đang theo học và dự kiến lấy bằng vào cuối năm 2017.

Nếu nắm đội Oud-Heverlee Leuven, Kiatisak sẽ là HLV Đông Nam Á hiếm hoi dẫn dắt một đội bóng châu Âu.

Sở dĩ phía King Power muốn nâng đỡ Kiatisak bởi đứng sau tập đoàn này là tỷ phú Thái Lan đồng thời đang là Chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Somyot Poompunmuang, người rất trân trọng tài năng, đóng góp của Kiatisak với bóng đá Thái Lan. Ông Somyot Poompunmuang chính là người lên kế hoạch mỗi năm đưa 10-15 tài năng trẻ bóng đá quê hương sang ăn tập dài hạn tại CLB Leicester City do mình sở hữu.