“Từ chiến trường khu 5”

ANTĐ - Bộ sách gồm 3 tập thuộc thể loại nhật ký và ghi chép văn học của cố nhà văn Phan Tứ vừa chính thức được Bộ VH-TT&DL giới thiệu tới bạn đọc.
Với 2.500 trang, bộ sách là một tác phẩm đồ sộ và quy mô, không chỉ mang đậm chất sử thi, mà còn đem đến cho bạn đọc những hình dung rõ nét về cuộc sống chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên một địa bàn rộng lớn từ Quảng Nam, căn cứ khu 5 và suốt dọc con đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
“Từ chiến trường khu 5” ảnh 1
Bộ sách này được nhà văn Phan Tứ thực hiện từ tháng 7-1961 cho đến cuối năm 1975, toàn bộ diễn biến sự việc về cuộc sống, chiến đấu, con người, cảnh vật được nhà văn ghi chép lại một cách tỉ mỉ, cùng với đó còn có cả những cảm xúc và suy nghĩ của ông. Không chỉ kiên định ghi chép hệ thống từng ngày, từng giai đoạn, cùng sự việc xảy ra ở chiến trường, ông đã viết nên bộ sách “Từ chiến trường khu 5” bằng 3 thứ tiếng  Pháp, Lào và Nga. Để có được những trang tư liệu hết sức giá trị, khi đó nhà văn Phan Tứ đã phải miệt mài viết trong những cơn sốt rét rừng, dưới làn mưa bom bão đạn, những trận càn quét và phục kích của địch… Phan Tứ tên thật là Lê Khâm, sinh năm 1930, mất năm 1995, bạn đọc đã biết đến ông qua các tác phẩm đã xuất bản gồm Bên kia biên giới, Trước giờ nổ súng, Mẫn và tôi, Người cùng quê. Ông đã từng được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT  năm 2000. Ông cũng là một nạn nhân của chất độc da cam dioxin.