Chuyển động Olympic 2012:

Từ cầu thủ trở thành ngôi sao điền kinh

ANTĐ - Từ một hậu vệ chơi bóng ở giải hạng hai nước Anh, Adam Gemili tỏa sáng thành ngôi sao điền kinh trẻ hàng đầu thế giới, được dự báo có hi vọng cạnh tranh huy chương trên đường chạy 100m tại Olympic London.


Adam Gemili là niềm hy vọng lớn của đội tuyển điền kinh Vương quốc Anh

Adam Gemili là gương mặt trẻ đầy triển vọng của điền kinh nước Anh khi đoạt HCV nội dung chạy 100m ở giải vô địch trẻ thế giới tại Barcelona, Tây Ban Nha cách đây năm ngày. Chiến thắng của Gemili càng ấn tượng hơn khi anh phá vỡ kỷ lục của giải đấu này với thành tích 10”05. Sự bùng nổ mạnh mẽ ở giải đấu đó cũng giúp VĐV 18 tuổi này trở thành ứng cử viên sáng giá đủ sức cạnh tranh với những ngôi sao nổi tiếng như Usain Bolt, Asafa Powell và Tyson Gay ở đường chạy 100m tại Olympic London 2012.

Trên báo Guardian (Anh), ngôi sao điền kinh Mỹ Tyson Gay đã nhận xét về Adam Gemili: “Adam Gemili là một hiện tượng phi thường. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất ấn tượng với màn trình diễn không thể chê vào đâu được ở giải điền kinh trẻ thế giới. Nếu cứ tiếp tục thể hiện sự tiến bộ thần tốc như thế, tương lai cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một trong những VĐV chạy nước rút vĩ đại nhất trong lịch sử”.

VĐV người Xứ Wales Dai Greene (HCV 400m rào tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2011) cũng tin tưởng Adam Gemili sẽ thành công ở Olympic London 2012: “Tôi đã xem Adam Gemili thi đấu qua truyền hình và thật sự ấn tượng với những bước chạy thần tốc của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy đã sẵn sàng tỏa sáng ở London”.

Adam Gemili thật sự là một hiện tượng lạ của làng điền kinh thế giới khi anh bắt đầu sự nghiệp điền kinh chưa được một năm nhưng đã liên tiếp gây chấn động với nhiều chiến tích vẻ vang. Hầu như ở bất cứ giải đấu nào đã tham dự anh cũng đều có được giải thưởng. Những thành tích đáng nhớ của Adam Gemili gồm: đoạt 2 HCB nội dung 100m và 4×100m tiếp sức tại Giải vô địch trẻ châu Âu năm 2011, đoạt HCV nội dung 200m tại giải trẻ nước Anh với thành tích nhanh nhất châu Âu là 20”98, giành chiến thắng ở Giải điền kinh quốc tế Sparkassen Gala diễn ra tại Đức vào tháng 6 năm nay, qua đó giành suất dự Olympic London và mới đây là HCV 100m tại giải vô địch trẻ thế giới.

Càng thú vị hơn nếu biết rằng Adam Gemili vốn đam mê bóng đá và được đào tạo ở Học viện bóng đá Chelsea trong thời gian tám năm từ 2001-2008. Sau đó anh đã trải qua một năm thi đấu cho CLB Reading, chơi trong vai trò hậu vệ dưới màu áo Dagenham & Redbridge ở giải hạng hai nước Anh, trước khi chuyển sang đầu quân cho CLB Thurrock FC theo dạng cho mượn.

Khi sự nghiệp chơi bóng chưa có được thành công nào đáng để tự hào thì Adam Gemili lại được nhiều chuyên gia điền kinh chú ý do có tốc độ quá tuyệt vời. Đứng trước quá nhiều lời mời gọi từ các chuyên gia điền kinh, Adam Gemili đã đắn đo suy nghĩ một thời gian dài, cuối cùng quyết định từ chối ký hợp đồng gia hạn với Dagenham & Redbridge và rẽ sang con đường điền kinh. Năm nay Adam Gemili chỉ mới 18 tuổi, nên tương lai của anh vẫn còn rất dài.