Mối nguy từ hệ thống cá cược nước ngoài:

Tư cách dễ bị “vấy bẩn”

ANTĐ - Nghi vấn tiêu cực đang treo lơ lửng trên đầu thủ môn Tấn Trường, bởi đến giờ vẫn chưa có ngành chức năng nào đưa ra kết luận. Vì điều tra, kết luận một nghi án tiêu cực xưa nay luôn là chuyện gian nan.

Tấn Trường cho rằng mình trong sạch và sẵn sàng đối chất để minh oan

Một tuần sau khi báo chí và dư luận rộ lên thông tin tiểu ban an ninh của VFF đề nghị Sài Gòn FC giải trình về những thông tin thủ môn Tấn Trường có dấu hiệu thi đấu không bình thường trong trận hòa 2-2 của SG FC trước SLNA… mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Tấn Trường công khai trên báo chí rằng mình trong sạch và sẵn sàng đối chất để minh oan. Nếu chỉ là sai sót về chuyên môn thì đó là chuyện của CLB Sài Gòn FC, nhưng nhỡ may bên an ninh tìm ra chứng cứ tiêu cực thì là chuyện tày trời.

Tiêu cực ở bóng đá Việt Nam bây giờ không còn là chuyện chia và cho điểm giữa CLB với nhau. Nhiều công ty cá cược bóng đá nước ngoài đã đưa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vào hệ thống kinh doanh, và đương nhiên kết quả của mỗi trận đấu đều liên quan đến chuyện ăn thua tiền bạc. Xử hay không xử nổi Tấn Trường sau hàng loạt những nghi vấn vừa qua thì bóng đá Việt Nam cũng vẫn trở thành một sản phẩm kinh doanh của các công ty các cược nước ngoài. Hàng tuần, rất nhiều trận đấu đã được “lên sàn”, và chỉ cần vài cú kích chuột đơn giản, ai cũng có thể trở thành một tay cá độ trực tuyến, với những trận đấu 

V-League được phơi đầy đủ trên các trang cá cược. Chúng ta không muốn họ kinh doanh bóng đá Việt Nam cũng không được. Bởi thế, việc xảy ra những trận bóng có vấn đề và nghi vấn một vài cầu thủ hay trọng tài là chuyện không thể tránh nổi. Cá cược qua mạng ở Việt Nam giờ dễ như mua mớ rau ngoài chợ, nên cầu thủ, trọng tài, HLV có thể không tham gia cá cược trận đấu của họ, nhưng những người thân của họ cá cược thì ai ngăn chặn nổi. Vì thế, người ta cũng hoàn toàn có thể đặt giả thiết Tấn Trường “bán độ” vì một động cơ cá nhân nào đó. Tất nhiên, chỉ là giả thiết thôi, vì sự thực chỉ có người trong cuộc mới biết.

Rõ ràng môi trường bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều mối nguy từ hệ thống cá cược nước ngoài với những chân rết trải rộng khắp nơi, len lỏi đến từng ngõ ngách và có thể “vấy bẩn” bất cứ ai ham làm giàu bất chính. Nền bóng đá Việt Nam, mà trong đó từ trọng tài tới đạo đức cầu thủ… vẫn bị người hâm mộ, báo chí lên án lâu nay, thực chất lại là mảnh đất màu mỡ với các nhà cái quốc tế, nơi khiến cho tư cách của mỗi cầu thủ có thể bị mòn bất cứ khi nào.