Từ 1 “xe ôm”, lộ tẩy đường dây chuyên “đánh” thuốc lá lậu

ANTĐ - 4 đối tượng bị tạm giữ hình sự; gần 1.400 “cây” thuốc lá các loại bị thu giữ…đó là kết quả bước đầu của chuyên án trinh sát bí số 122H.
Chuyên án do đội Chống hàng giả- Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội xác lập và phá vào khoảng 8h sáng 6- 12. “Chân rết” đầu tiên của đường dây này sa lưới là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1983), quê Tiên Du, Bắc Ninh. Hiệp bị bắt tại phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khi đang vận chuyển bằng xe máy 145 “cây” thuốc lá ngoại.

Đến nhận “hàng” của Hiệp và bị “tóm” tại chỗ là 2 anh em ruột, Nguyễn Hải Huy (SN 1978), Nguyễn Đức Hưng (SN 1974), tạm trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Trên xe của Hưng, lực lượng công an thu thêm 10 “cây” thuốc lá ngoại.
Từ 1 “xe ôm”, lộ tẩy đường dây chuyên “đánh” thuốc lá lậu  ảnh 1 Từ 1 “xe ôm”, lộ tẩy đường dây chuyên “đánh” thuốc lá lậu  ảnh 2
Số thuốc lá lậu bị thu giữ

Từ 1 “xe ôm”, lộ tẩy đường dây chuyên “đánh” thuốc lá lậu  ảnh 3 Từ 1 “xe ôm”, lộ tẩy đường dây chuyên “đánh” thuốc lá lậu  ảnh 4 Từ 1 “xe ôm”, lộ tẩy đường dây chuyên “đánh” thuốc lá lậu  ảnh 5
 3 đối tượng Hưng, Hiệp, Toàn tại CQĐT
Lời khai của Hưng, Hiệp, Huy cho thấy, họ thực hiện dịch vụ vận chuyển thuốc lá ngoại có dấu hiệu nhập lậu do theo “hợp đồng” với Nguyễn Tiến Tỉnh (SN 1971), trú ở thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh. Lập tức, lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến Tỉnh, thu khoảng 1.000 “cây” thuốc lá các loại.

Tỉnh không có mặt thời điểm trên. Đáng chú ý, lực lượng công an phát hiện và kiểm tra thêm 1 địa điểm gửi thuốc lá của Tỉnh, tại nhà Nguyễn Văn Toàn (SN 1965), cũng ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh; thu được tại nhà thêm 300 cây thuốc lá. Đối tượng này sau đó bị triệu tập về CQĐT.

Tổng cộng số thuốc lá gồm 1.350 “cây” với nhiều nhãn hiệu mà cơ quan công an thu giữ đều không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc.