Truyền thông thế giới về chiến sự Libya

(ANTĐ) - Sau thảm họa động đất - sóng thần tại Nhật Bản làm “Trái đất chao nghiêng”, báo chí thế giới cuối tuần qua lại “nóng hổi” chiến sự từ Libya.
>>>Áp đặt của kẻ mạnh

Truyền thông thế giới về chiến sự Libya

(ANTĐ) - Sau thảm họa động đất - sóng thần tại Nhật Bản làm “Trái đất chao nghiêng”, báo chí thế giới cuối tuần qua lại “nóng hổi” chiến sự từ Libya.
>>>Áp đặt của kẻ mạnh

Tràn ngập trên báo chí nước Anh số ra ngày chủ nhật là các dòng tít về sự kiện khai hỏa cuộc tấn công quân sự của liên quân các nước tại Libya. Tờ Sunday Mirror giật tít “Chiến tranh!”, tờ News of the World: “Người Anh khai hỏa”, tờ Sunday Telegraph: “Quân đội Anh tấn công Gaddafi”, tờ Mail on Sunday: “Chiến hạm triển khai đánh Gaddafi”, tờ Independent số chủ nhật: “Liên hợp quốc ủng hộ đánh”.

Liên tục trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật cuối tuần, hãng thông tấn CNN và BBC dành thời lượng liên tục cập nhật các bản tin về chiến sự tại Libya. Có mặt tại hiện trường, phóng viên của CNN và truyền hình al-Jazeera ngày 20-3 đều phản ánh lưới lửa phòng không của quân đội Libya chớp sáng liên tục trên bầu trời Tripoli. CNN còn cho phát một đoạn băng thu được hình ảnh rõ ràng về lưới phòng không của Libya kéo dài chừng 10 phút chiều qua.

Về sự nguy hiểm đối với các phóng viên có mặt tại vùng chiến sự Libya lúc này, có thông tin cho hay một phóng viên người Libya, người sáng lập một trang web cập nhật các hoạt động của quân đội ủng hộ Tổng thống Gaddafi đã thiệt mạng tại Benghazi hôm thứ bảy 19-3. Mohammed al-Nabbous, người sáng lập kênh thông tin có tên Libya al-Hurra hay còn gọi là Libya tự do được cho là đã bị trúng đạn từ lính bắn tỉa khi lực lượng của ông Gaddafi tấn công vào thành phố.

Xe tăng của lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi cháy tại Benghazi
Xe tăng của lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi cháy tại Benghazi

Các bản tin về chiến sự ở Libya cũng được cập nhật liên tục tại website của các hãng thông tấn quốc tế. Hãng tin AP trong bản tin có tựa đề “Thế giới can thiệp vào Libya với tốc độ lạ thường”, báo này bình luận: “Về thuật ngữ ngoại giao, hoạt động liên quân sự chống lại nhà lãnh đạo Libya từ giai đoạn đánh bằng đòn cân não sang oanh tạc với tốc độ kinh ngạc.

Cuộc tấn công quân sự hôm thứ 7 của liên quân Pháp, Anh và Mỹ với sự hậu thuẫn của một số nước Arab và Liên hợp quốc không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Và không rõ liệu nó có đủ nhanh để đáp ứng mong muốn của những người khởi xướng, để chống đỡ cho lực lượng nổi dậy và đánh đổ nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi. Nhưng một điều rất lạ là những màn tấn công có tính quyết định quan trọng lại diễn ra với tốc độ hiếm thấy”.

Tuân thủ nguyên tắc phản ánh thông tin một cách chân thực nhất, các website thông tin hiện nay lại khuyến khích những bình luận của người xem với xu hướng “báo chí công dân toàn cầu”. Trên tờ Huffington Post, một người lấy tên MensSana có để lại ở phần bình luận một so sánh khá thú vị:

Ngày 19-3-2011:

Tổng thống OBAMA: “Hôm nay chúng ta là một phần của liên minh lớn. Chúng ta đang đáp lại lời kêu gọi từ những người dân đang bị đe dọa. Chúng ta hành động vì lợi ích của Hoa Kỳ và toàn thế giới”.

Ngày 19-3-2003:

Tổng thống BUSH: “Lực lượng Mỹ và liên quân đang bước vào giai đoạn đầu tiên của hoạt động quân sự nhằm giải giáp vũ khí ở Iraq, để giải phóng người Iraq và bảo vệ thế giới khỏi nguy hiểm chết người”.

Yến Chi

(Tổng hợp)