Truyền thông Nga coi Tổng thống Trump nguy hiểm hơn ông Kim Jong-un

ANTD.VN - Truyền thông Nga, vốn từng khen ngợi và chúc mừng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, đã cho thấy thái độ thay đổi hoàn toàn vào hôm 16-4 vừa qua khi gọi ông Trump là đối tượng nguy hiểm cả lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Việc Tổng thống Trump quyết định tấn công Syria, thả siêu bom xuống Afghanistan hay giữ vững quan điểm của chính quyền cựu Tổng thống Obama về Crimea đang phá tan giấc mơ của chính phủ Nga về một sự thay đổi mang tầm chiến lược từ phía Washington.

Dmitry Kiselyov, người dẫn chương trình tin tức hàng tuần “Vesti Nedeli” trên đài truyền hinh nhà nước Rossiya 1 và nổi tiếng với những quan điểm thân Điện Kremlin, vừa bắt đầu lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump.

“Thế giới đang trên bờ vực chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh có thể xảy ra do sự đối đầu của 2 cá nhân, Donald Trump và Kim Jong-Un. Cả 2 đều nguy hiểm nhưng ai nguy hiểm hơn? Đó là Trump", ông Kiselyov nhận định.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông  Dmitry Peskov từ chối xác nhận quan điểm của Kiselyov có phải những gì Moscow nghĩ hay không, tuy nhiên, úp mở rằng: “Nhận định của ông ấy thường rất gần, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy”.

Chính phủ, truyền thông và người dân Nga đều đang cho thấy sự thay đổi quan điểm về Tổng thống Trump

Đứng trước bức ảnh của Tổng thống Trump và ông Kim Jong-Un, ông Kiselyov giải thích rằng, lãnh đạo Triều Tiên kém nguy hiểm hơn do ông không triển khai binh lính đến tấn công những nước khác và không điều tàu sân bay đến gần bờ biển Mỹ.  

Không chỉ truyền thông nhà nước mà người dân Nga cũng đang cho thấy sự thay đổi trong quan điểm về Tổng thống Trump. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi VTsIOM, số người Nga có suy nghĩ tiêu cực về ông Trump đã tăng lên từ 7% lên 39% chỉ trong vòng một tháng qua.