Truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ mai sau

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, sáng qua 25-12, Liên đội trường THCS Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Nghệ thuật cựu chiến binh Hương Xưa tổ chức diễn đàn “40 năm vang mãi bản hùng ca”. 

Tại diễn đàn, các em được giao lưu với những người đã tham gia chiến đấu trong 12 ngày đêm khói lửa năm 1972. Bên cạnh đó là những tiết mục văn nghệ của các cựu văn công trong đoàn nghệ thuật. Nghệ sĩ Đinh Khánh - Trưởng đoàn Hương Xưa cho biết, với mục đích thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cũng như truyền lại những ký ức lịch sử của một thời hào hùng, các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Hương Xưa đã nhiều năm nay cùng Ban Giám hiệu trường THCS Chương Dương tổ chức các hoạt động ngoại khóa như vậy. Cô giáo Phạm Thị Mai Hương, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Những tiếng hát của các nghệ sĩ cựu chiến binh vẫn thu hút sự chú ý của các em học sinh, những thế hệ mới đang khát khao được hiểu hơn, biết thêm về lịch sử anh hùng của dân tộc. Những chương trình ngoại khóa này rất bổ ích cho các em vốn ít hứng thú với những bài giảng lịch sử khô khan”.