Tự xưng "Hội thánh của Đức Chúa Trời" lén lút hoạt động như đa cấp biến tướng

ANTD.VN - Những hoạt động của hội tự xưng là “Đức Chúa Trời” hay “Đức Chúa Trời mẹ” luôn lén lút, gây mất ANTT trên nhiều địa bàn, bởi hội nhóm này không đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương nhưng lại hoạt động dưới danh nghĩa như một tôn giáo và mục đích chủ yếu để lôi kéo nhiều thành viên tham gia. Với cách thức hoạt động như vậy nhưng tổ chức này thường chọn các đối tượng để lôi kéo là những người dễ tin, tò mò, người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật, bế tắc, học sinh, sinh viên...và được trá hình thành nhóm tổ chức sinh hoạt núp dưới dạng tuyên truyền kinh thánh, kỹ năng mềm, kỹ năng sống... từ đó lồng ghép tuyên truyền, lôi kéo các cá nhân tham gia…