"Hội thánh của Đức Chúa Trời" không hề được pháp luật thừa nhận

ANTD.VN - “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hay “Đức Chúa Trời mẹ” là một tổ chức tự xưng tại Việt Nam chưa hề được pháp luật thừa nhận, hoạt động một cách lén lút và cách thức lôi kéo thành viên cũng hết sức mờ ám, khi những thành viên trong hội này luôn rao giảng đứng trên mọi tôn giáo, và đức thánh của họ là số một trong toàn vũ trụ này... Nhưng những thành viên của hội “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hay “Đức Chúa Trời mẹ” lại thường lang thang ở các trường đại học, các công viên và chợ để tìm những người "nhẹ dạ cả tin" để lôi kéo.