[Clip] Người đi xe máy bị "nói oan" khi di chuyển vào phần đường Láng dành cho người đi bộ

ANTD.VN - Tuyến đường Láng ven sông Tô Lịch kéo dài từ đầu Cầu Giấy cho tới cầu Yên Lãng, đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng của công trình. Việc xây dựng tuyến đường nhằm tạo hành lang an toàn cho người đi bộ, đi xe đạp, góp phần giảm ách tắc giao thông trên tuyến đường Láng. Tuy nhiên, do đơn vị thi công chưa lắp biển báo cấm xe máy nên nhiều người đi xe máy đã di chuyển vào đây, có một số thông tin nói rằng họ vô ý thức, như vậy là nói oan cho những người đi xe máy này. Vào chiều 22-3, sau gần 3 tháng thi công, Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội đã chính thức lắp đặt hệ thống biển báo – biển báo cấm xe máy, biển báo đường dành cho người đi bộ và hàng rào barie. Do đó, việc cấm xe máy sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 23-3 trở đi.