[CLIP] Ecuador đối mặt với hai sự lựa chọn:"Cha đẻ" Wikileaks Julian Assange hoặc khoản vay từ IMF

ANTD.VN - Vào quý I năm 2019, Ecuador phải đối mặt với khoản nợ lên đến 4.2 tỉ USD, nền kinh tế đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Mỹ đã tạo áp lực kinh tế đối với Ecuador nhằm nắm được quyền dẫn độ "cha đẻ" Wikileaks Julian Assagne về Lầu Năm Góc xét xử. Tuy nhiên, vào ngày 11-4-2019, cảnh sát Anh đã áp giải Assagne đi và nước Anh tuyên bố rằng:"Julian Assagne sẽ không bị dẫn độ tới bất kỳ đâu mà anh ta phải nhận án tử hình". Trước đó, trang Wikileaks đã tiết lộ nhiều thông tin mật của Mỹ về chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.