Sốt xuất huyết: Thận trọng khi truyền dịch

Sốt xuất huyết: Thận trọng khi truyền dịch

ANTD.VN -  Bệnh nhân sốt xuất huyết thường gặp phải tình trạng mất nước, đồng thời sốt cao liên tục khiến cơ thể suy kiệt, không thể ăn uống bù dịch được. Vậy sốt xuất huyết có truyền nước được không?
Vừa lái xe vừa truyền dịch

Vừa lái xe vừa truyền dịch

ANTĐ - Một người phụ nữ ở thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã khiến nhiều người đi đường bị sốc khi vừa điều khiển ô tô vừa cắm ống truyền dịch. 
Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bụi tre, dòi, kiến bâu đầy người

Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở bụi tre, dòi, kiến bâu đầy người

ANTĐ - Ngày 3-7, bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoa Hồi sức cấp cứu Nhi sơ sinh vừa tiếp nhận một bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,9kg, trong tình trạng trên người nhiều vết trầy xước, côn trùng cắn, 2 tai có mủ và dòi, phù nề bộ phận sinh dục, phản xạ kém, khóc yếu, không bú được.
Mang họa vì tự ý truyền dịch, uống thuốc bổ

Mang họa vì tự ý truyền dịch, uống thuốc bổ

ANTĐ - Hiện nay, thời tiết nắng nóng gay gắt trùng với thời điểm mùa thi khiến cho trẻ em, người già và nhất là các thí sinh dễ bị suy nhược, đổ bệnh. Để nâng cao thể trạng cho trẻ, nhiều phụ huynh tự ý mua thuốc bổ, vitamin hoặc truyền nước, truyền nước hoa quả cho các em song theo các chuyên gia, việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy hại.
Tự ý điều trị tay chân miệng có thể mất mạng

Tự ý điều trị tay chân miệng có thể mất mạng

ANTĐ - Thời điểm này, số bệnh nhân mắc tay chân miệng phải nhập viện ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang có xu hướng gia tăng. Đáng lo ngại là rất nhiều trẻ trước khi nhập viện đã được gia đình tự ý điều trị bằng thuốc hạ sốt hoặc truyền dịch ở nhà, hoặc được điều trị chưa đúng ở tuyến dưới.

Hơn 100 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa cơm tại công ty

Hơn 100 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa cơm tại công ty

ANTĐ - Chiều 18-10, tin từ bệnh viện quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, chỉ trong buổi sáng và trưa cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận, cấp cứu hơn 100 trường hợp công nhân thuộc công ty chuyên sản xuất giày da Liên Phát (trụ sở tại TX. Dĩ An, T. Bình Dương) bị ngộ độc.
Tự ý chữa bỏng có thể chết người

Tự ý chữa bỏng có thể chết người

ANTĐ - Vụ việc cháu bé 10 tháng tuổi vừa tử vong hồi đầu tháng 10 do chữa bỏng tại một cơ sở y học cổ truyền “chui” ở Cầu Giấy (Hà Nội) chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp tìm đến chữa bỏng tại nhà các thầy lang. Tính riêng tại khoa Bỏng - BV Xanh Pôn, hầu như tháng nào cũng tiếp nhận vài ca tương tự.

Cả nghìn công nhân công ty may WondoVina bị ngộ độc thực phẩm

Cả nghìn công nhân công ty may WondoVina bị ngộ độc thực phẩm

ANTĐ -Một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã xảy ra ngày hôm qua 3-10 tại công ty may WondoVina tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Vụ ngộ độc khiến gần 1000 công nhân phải đi cấp cứu tại các bệnh viện và trung tâm y tế trong tỉnh.
Bệnh nhân tử vong người nhà “quây” bệnh viện

Bệnh nhân tử vong người nhà “quây” bệnh viện

ANTĐ -Trong khi đang được truyền dịch thì ông Quyền buồn đại tiện nên được người cho đi. Tuy nhiên, khi ông Quyền đang ở trong nhà vệ sinh thì có tiếng động mạnh, ngay lập tức mọi người chạy lại thì thấy ông Quyền bị ngã. Ngay lập tức ông Quyền được đưa vào cấp cứu nhưng ông đã từ vong sau đó.
Cận cảnh làm CMND, hộ khẩu cho cha con “người rừng”

Cận cảnh làm CMND, hộ khẩu cho cha con “người rừng”

ANTĐ - Để kịp thời cho cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang trở thành người công dân thực sự, chiều 22-8, Công an huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã tập trung triển khai cán bộ làm các thủ tục để cha con ông Thanh có CMND một cách sớm nhất, dù hiện cả hai cha con vẫn đang nằm viện.
Hai nạn nhân bị điện giật khi đào đường đã qua cơn nguy kịch

Hai nạn nhân bị điện giật khi đào đường đã qua cơn nguy kịch

ANTĐ -Như báo An ninh Thủ đô đã đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 29-7, tại đoạn vỉa hè thuộc khu vực 296 đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Hai thợ đào đường bị điện phóng cháy xém đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanhpon đã qua cơn nguy kịch.
Một người tử vong sau khi được tiêm thuốc và truyền dịch

Một người tử vong sau khi được tiêm thuốc và truyền dịch

ANTĐ - Thấy chồng đi mừng thọ các cụ trong dòng họ trở về nhà với tình trạng người nồng nặc mùi rượu, nhợt nhạt, chị Liễu nhanh chóng gọi người đến thăm khám cho chồng. Tuy nhiên, sau khi được y sỹ làng tiêm thuốc và truyền nước xong, anh Tiến có biều hiện tím tái và tử vong ngay sau đó.
Thai nhi tử vong, gia đình làm đơn “tố” bệnh viện

Thai nhi tử vong, gia đình làm đơn “tố” bệnh viện

ANTĐ - Sau khi vợ bị vỡ ối tại nhà, anh Âu cùng gia đình đã chuyển chị Mai vào bệnh viện. Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị Mai bị vỡ ối non và cho vào khoa sản để theo dõi. Sau 3 ngày điều trị, chị Mai đã sinh con, nhưng đứa bé vừa sinh ra đã mất.
Điểm cộng về tư cách

Điểm cộng về tư cách

ANTĐ - Chuyện đã qua, mình cũng không quen biết “nhân vật” trong bài viết, càng là người không có lỗi, vậy mà sao cả tuần nay tôi cứ day dứt khi nghĩ về chuyện ấy.