"Truy xét "nóng" vụ cướp trong đêm

ANTD.VN - Gây án xong, nhóm cướp đều là người ở tỉnh ngoài đã chui vào quán internet ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để lần trốn và bị lực lượng CAH Đông Anh, TP. Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Vụ cướp lúc nửa đêm

0h30 ngày 17-8, anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1981, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương) đến trụ sở CAH Đông Anh trình báo bị 2 đối tượng đánh, cướp xe máy, 2 điện thoại di động và chiếc ví da bên trong có hơn 1,2 triệu đồng. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã khẩn trương phối hợp với Phòng CSHS - CATP và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội tập trung xác minh, làm rõ vụ cướp. Được biết, anh Thắng hành nghề “xe ôm” tại khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hanh và Hào (2,3 từ phải sang) đang được CAH Đông Anh dẫn đi thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp

23h đêm 16-8, trong lúc đang chờ khách ở cổng bến xe Mỹ Đình, anh Thắng được 2 nam thanh niên thuê chở về thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh). Khi đến gần khu vực Bệnh viện Nhiệt Đới (thôn Bầu), anh Thắng bất ngờ bị 2 đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt và bị chúng cướp xe máy, điện thoại di động, ví tiền. Tuy nhiên, do xe máy của anh Thắng khó nổ, bọn cướp đã bỏ lại hiện trường và chạy bộ tẩu thoát.

Vì lúc đó đêm tối, anh Thắng chỉ nhận dạng được nhóm cướp có dáng người nhỏ bé, nhưng tỏ ra rất manh động, liều lĩnh. Khi gây án, chúng liên tục chửi thề. Xác định đây là ổ nhóm cướp tài sản hoạt động manh động, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát theo hướng tẩu thoát của đối tượng khỏi hiện trường và lần ra được người lái xe taxi đã chở 2 nam thanh niên lạ từ xã Kim Chung đến bến xe thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, CAH Đông Anh phối hợp với Công an các huyện Sóc Sơn, Hà Nội và thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc kiểm tra hành chính toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ để truy tìm dấu vết thủ phạm vụ cướp.

Hai tên cướp nghiện “nét”

Sau 4 giờ tích cực truy xét, lần theo dấu vết “nóng” của tội phạm, đến 4h30 ngày 17-8, CAH Đông Anh và các đơn vị phối hợp đã xác định được 2 nghi can vụ cướp đang ngồi trong một quán internet ở gần Trường Đại học Sư phạm 2, thị trấn Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên. Khi bị lực lượng công an “hỏi thăm”, 2 đối tượng này vẫn mải mê chơi những trò game bạo lực trên mạng internet.

2 nghi can được dẫn giải ngay về trụ sở cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh và Thượng tá Lê Thanh Hùng, Phó trưởng CAH đã trực tiếp lấy lời khai của các đối tượng. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện các đối tượng gồm Lê Văn Hạnh (SN 1998) và Lê Văn Hào (SN 1997), đều trú tại Khu 6, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, không nghề nghiệp, sống lang thang tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội và nảy sinh ý định cướp tài sản của lái “xe ôm”.

23h30 ngày 16-8, 2 đối tượng thuê anh Nguyễn Đức Thắng chở từ bến xe Mỹ Đình về thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh và gây án cướp tài sản. Sau đó, Hạnh và Hào thuê xe taxi chở đến bến xe thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Nhằm tránh bị phát hiện, 2 tên cướp tiếp tục thuê xe taxi chở đến khu vực trường Đại học Sư phạm 2, thị trấn Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên lẩn trốn trong 1 quán internet rồi bị CAH Đông Anh phát hiện, bắt giữ.

Theo Thượng tá Lê Thanh Hùng, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hạnh và Lê Văn Hào về hành vi cướp tài sản; đồng thời thu giữ vật chứng là chiếc xe máy (BKS : 29E2 - 047.17) tại nơi xảy ra vụ án, cùng 2 điện thoại di động và 465.000 đồng của nạn nhân trong người 2 đối tượng khi bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, CAH Đông Anh được biết Hạnh và Hào thường xuyên bỏ nhà sống lang thang ở khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Vụ cướp là bài học về sự buông lỏng quản lý giáo dục con em từ phía các gia đình và cũng có cả sự lỏng lẻo trong công tác quản lý đối tượng ở địa phương nơi các đối tượng đang cư trú.

Hiện CAH Đông Anh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án để truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

* Tên người bị hại được thay đổi