Truy xét nhóm đối tượng nghi nổ súng tại trung tâm TPHCM

ANTĐ - Người phụ nữ trình báo, khi cùng bạn can ngăn vụ 5 người đánh 1 người tại trung tâm TPHCM thì bạn chị đã bị hành hung thương tích, bản thân chị bị 1 người dọa dùng súng bắn và sau đó chị có nghe 1 tiếng nổ lớn.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận 1, TPHCM sáng 19/7 cho biết, cơ quan này đang điều tra về một vụ việc nghi có nổ súng xảy ra tại trung tâm TPHCM đêm 17/7.

Trinh sát của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 1 đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi có liên quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét 3 đối tượng còn lại.

Theo thông tin điều tra ban đầu và khai báo của các nạn nhân, khoảng 20h45’ đêm 17/7, ông Lê Minh Thịnh (SN 1966, ngụ quận 10, tạm trú quận 1, TPHCM) đang ngồi tại trước một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1 thì bị một nhóm 5 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy kéo đến hành hung. Ông Thịnh liền bỏ chạy thoát thân.

Khi truy đuổi đến trước quán cà phê Lamen, ngay góc đường Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1 thì nhóm đối tượng đuổi kịp và tiếp tục màn đánh hội đồng đối với ông Thịnh. Chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1986) và chị Lê Thị Phương Thảo (SN 1989, cùng tạm trú quận 1, TP.HMC) đứng ra can ngăn.

1trong 5 đối tượng đã đấm đá làm cho anh Phúc bị thương, sau đó phải đi cấp cứu tại bệnh viện. 1 đối tượng khác trong nhóm này lên tiếng đe dọa sẽ dùng súng bắn chị Thảo. Điều đáng nói là sau đó chị Thảo có nghe 1 tiếng nổ lớn như tiếng súng; chị Thảo hoảng sợ ngồi sụp xuống, rất may là người phụ nữ này không bị thương tích gì.

Khi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, ngay trong đêm 17/7 công an quận 1 đã vào cuộc. Đến nay cơ quan công an đã bắt giữ được 2 kẻ tình nghi và đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.