TP.HCM:

Truy xét nhóm côn đồ cầm hung khí chém thương tích Trung úy công an

ANTD.VN - Tổ công tác của Công an phường khi làm nhiệm vụ, phát hiện nhóm thanh niên cầm hung khí đập phá quán ăn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM, liền can thiệp thì bị nhóm này chém nhập viện.

Đêm 6/2, cơ quan chức năng quận Phú Nhuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, truy xét nhóm thanh niên cầm hung khí đập phá quán ăn trên địa bàn và chém trọng thương 1 Trung úy Công an.

Quán ăn nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 19h đêm, nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) dẫn vợ và con nhỏ ăn tại quán ăn S.N  trên đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận. Lúc này, một người đàn ông được cho là người nhà của quán có cãi vã lớn tiếng với một người khác trong khu vực bếp.

Tủ kính trong quán bị đập vỡ tan

Người thanh niên cảm thấy khó chịu, bực tức vì bị làm phiền, nên có phản ứng lại lời nói, dẫn đến mâu thuẫn với người của quán ăn. Nam thanh niên bỏ ra ngoài nói chuyện điện thoại. Chủ quán có nói với người này thông cảm và sẽ không tính tiền. Sau đó, thanh niên gọi taxi cho vợ và con nhỏ đi về, riêng anh này chạy xe máy bỏ đi.

Bàn ghế trong quán bị nhóm thanh niên đập phá

Một lúc sau, nam thanh niên cùng nhóm khoảng 5-6 người cầm hung khí đi trên nhiều xe máy quay lại, xông vào quán S.N đập phá tủ kính, bàn ghế... Nhiều người bên trong quán hốt hoảng liền tháo chạy lên gác ẩn nấp.

Ngay lúc này, tổ công tác Công an phường 2 đi tuần tra địa bàn đã phát hiện vụ việc nên can thiệp. Nhóm thanh niên cầm hung khí quay qua tấn công lực lượng Công an làm cho Trung úy Bùi Minh Nhựt bị chém thương tích ở tay trái và 1 bảo vệ dân phố bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, nhóm hung thủ phóng lên xe bỏ trốn. Trung úy Nhựt được đưa đến bệnh viện cấp cứu.