Truy xét băng nhóm chém phụ nữ cướp túi tiền

ANTD.VN - Công an quận 6, TP.HCM vẫn đang tích cực điều tra, truy xét băng nhóm vừa gây ra vụ cướp manh động trên địa bàn.

Truy xét băng nhóm chém phụ nữ cướp túi tiền ảnh 1Nạn nhân Trần Thị Hà kể lại chuyện bị chém, cướp túi tiền

Nạn nhân Trần Thị Hà (SN 1976, chủ cửa hàng bách hóa Mạnh Hà, số 98 đường Chu Văn An, phường 1, quận 6) trình báo, khoảng 18h30 chiều 10-9, chị Hà chuẩn bị đóng cửa để ra về. Khi vừa bước ra cửa, chị Hà thấy nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy dừng bên lề đường.

Một thanh niên xuống xe, tiến lại gần chị, rồi bất ngờ rút mã tấu tự chế, đe dọa cướp túi xách. Hoảng sợ, chị Hà hét lên, liền bị đối tượng cầm hung khí lao vào giật túi xách. Chị Hà giằng co lại thì bị đối tượng dùng mã tấu chém vào tay trái cướp chiếc túi rồi lên xe máy cùng đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Truy xét băng nhóm chém phụ nữ cướp túi tiền ảnh 2Hiện trường vụ cướp táo tợn ở cửa hàng tạp hóa 

Do vụ việc xảy ra quá nhanh nên dù chị Hà có truy hô, nhưng không ai kịp can thiệp. Đến khi nhóm cướp bỏ đi, người dân xung quanh mới đưa chị Hà vào bệnh viện băng bó vết thương và may mắn nạn nhân chỉ là thương tích nhẹ.

Trình báo với công an, chị Hà cho biết, trong túi xách có chứa 120 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng. Chị Hà khai báo, nhóm cướp gồm 4 tên khoảng 20 tuổi, đi trên 2 xe máy, không bịt khẩu trang che mặt. Hiện công an đang truy xét nhóm cướp nguy hiểm nói trên.