Truy xét 2 thanh niên trộm xe ô tô rồi bỏ lại xe cách hiện trường 2km

ANTD.VN -Sau khi nhóm trộm bẻ khóa vào nhà trộm xe ô tô 7 chỗ trong đêm, biết Công an đang truy tìm và người nhà tổ chức tìm kiếm, nhóm đối tượng đã để lại xe trong con hẻm cách hiện trường 2km.

Liên quan đến việc “nhóm trộm thản nhiên mở khóa vào nhà trộm xe ô tô gần 2 tỷ đồng”, mới đây, người dân trong con hẻm đường 36, quận Bình Tân đã phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ bị mất cách đây 2 ngày nên báo sự việc đến Công an. Hiện Công an đang truy bắt nhóm trộm nói trên.

Chiếc xe anh L được người dân phát hiện trong 1 con hẻm cách nhà anh 2km.

Nạn nhân bị mất trộm là anh T.C.L (SN 1988, ngụ quận Bình Tân) trình báo, chiếc ô tô 7 chỗ có giá trị thị trường khoảng 800 triệu đồng.

  Hai tên trộm thản nhiên mở cửa vào nhà trộm ô tô 7 chỗ tẩu thoát.

Như đã thông tin, ngày 23/7, anh L trình báo đến Công an, khoảng tối 22/7 anh điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Venza, mang BKS: 51F- 845.76 đi công việc trở về nhà ở đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Anh L chạy xe ô tô vào sân, có để chìa khóa và toàn bộ giấy tờ trên xe.

Khoảng 3h30 rạng sáng 23/7 anh L thức giấc, tá hỏa khi phát hiện chiếc ô tô của mình đã “không cánh mà bay”. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, Công an phát hiện gần 2h rạng sáng 23/7, có 2 thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 59F1 - 913.65  đến nhà trước nhà anh L và dừng xe lại nhìn xung quanh. Khi thấy vắng vẻ, đối tượng ngồi sau xuống xe, vội mở cổng nhà anh L tiếp cận lấy trộm xe ô tô 7 chỗ rồi lái xe tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an vào cuộc điều tra và báo chí đăng tải thông tin, với hình ảnh camera ghi nhận rõ nhân dạng của 2 kẻ trộm.

Đến chiều 25/7, một số người dân phát hiện chiếc xe của anh L bị mất đang ở 1 con hẻm cách hiện trường 2km nên báo công an. Công an đã có mặt khám nghiệm xác định kẻ trộm chỉ lấy đi bộ camera hành trình.