Gần 300 người bị lừa trên 400 tỷ đồng bởi bộ sậu Công ty An Khang

Gần 300 người bị lừa trên 400 tỷ đồng bởi bộ sậu Công ty An Khang

ANTĐ - Ngày 28-7, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Ngô Thị Minh Phượng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc An Khang (Công ty An Khang); Đỗ Thùy Linh, nguyên Tổng giám đốc; Vương Quốc Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc và Trần Quý Dương, nguyên thành viên HĐQT Công ty An Khang. 
Truy tố giám đốc chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Truy tố giám đốc chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 7-3, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với Phạm Ngọc Sơn (SN 1955), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thiên Lộc Phú (Công ty Thiên Lộc Phú), trụ sở tại quận 1, TP HCM và Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1962), Giám đốc dự án Công ty Thiên Lộc Phú, về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lĩnh 8 tháng tù vì nhận hối lộ

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc lĩnh 8 tháng tù vì nhận hối lộ

ANTĐ - Ngày 29-1, cựu Thủ tướng Hàn Quốc, ông Lee Wan-koo, đã bị kết án 8 tháng tù giam do nhận hối lộ một số tiền lớn từ Chủ tịch công ty xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan-jong. Tuy nhiên, Tòa án quận trung tâm Seoul cho ông Lee tạm hoãn thi hành án trong 2 năm và buộc ông phải nộp phạt 30 triệu won (tương đương 27.000 USD).

Một số bất cập về kỹ thuật lập pháp trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Một số bất cập về kỹ thuật lập pháp trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

ANTĐ - Trong Bộ luật Hình sự hiện hành có 344 điều luật, thì có tới 201 điều luật quy định các tình tiết định tính “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “số lượng đặc biệt lớn”, “thu lợi bất chính lớn”, “thu lợi bất chính rất lớn”, “thu lợi bất chính đặc biệt lớn”..., nhưng đến nay các cơ quan có thẩm quyền mới chỉ hướng dẫn đối với một số tội danh, còn nhiều tội danh khác chưa có hướng dẫn, dẫn đến khó khăn trong việc thống nhất áp dụng pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng. 
Ảnh minh họa

Truy tố nguyên kiểm sát viên lừa “chạy án”

ANTĐ - Ngày 2-7, Viện VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can Trần Tiến Hưng (trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội, về tội danh “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và Đào Minh Nguyệt (trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội danh “Làm môi giới hối lộ”. 
Ảnh minh họa

Cô gái 21 tuổi bị bạn trai tung “cảnh nóng” lên mạng

ANTĐ - Từng dùng điện thoại di động quay lại cảnh “tình cảm” với bạn gái, đến khi bị bạn gái nói lời chia tay, Vũ Đình Đức (SN 1989, trú tại thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương), đã tung những đoạn ảnh nhạy cảm đó lên mạng Internet. 
Cồn + nước lã = rượu Vodka

Cồn + nước lã = rượu Vodka

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Lê Minh Hòa (35 tuổi, quê Đạ Hoai, Lâm Đồng) về hành vi làm giả rượu Vodka.
Vợ chồng tổng giám đốc lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Vợ chồng tổng giám đốc lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

ANTĐ - Thành lập Công ty CP thương mại dịch vụ Phúc Bảo Minh, vợ chồng Lã Thị Thùy Vân (SN 1958) và Lâm Phúc Lâm (SN 1956), cùng trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, đã lợi dụng pháp nhân công ty, thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng.
Ông Chu Vĩnh Khang chính thức bị truy tố

Ông Chu Vĩnh Khang chính thức bị truy tố

ANTĐ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) ngày 3-4 cho biết, ông Chu Vĩnh Khang (ảnh), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã bị truy tố về tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và cố ý tiết lộ bí mật nhà nước. 

Vờ mua quần áo để trộm tài sản

Vờ mua quần áo để trộm tài sản

ANTĐ - CAQ Tây Hồ vừa hoàn tất hồ sơ truy tố đối tượng Đinh Thị Thu Hường – 33 tuổi có HKTT tại Nhã Nam, Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản.