Truy tố 2 đối tượng sát hại nữ chủ quán cà phê "Like Coffee"

ANTĐ - Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án Hoàng Văn Kính và Ma Văn Chiến sát hại nữ chủ quán cà phê “Like Coffee” ở phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đề nghị truy tố về các hành vi giết người, cướp tài sản. 

               Quán cà phê Like Coffee, nơi tên sát nhân từng làm thuê

Kết quả điều tra của CAQ Đống Đa và Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho thấy, Ma Văn Chiến (SN 1996)  trú tại xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang  từng có thời gian làm thuê tại quán cà phê “Like Coffee”, ở phố Hào Nam. Nhờ thế, Chiến nắm rõ cách thức sinh hoạt của nữ chủ quán cà phê này là chị Ngô Thị Thu Hường (SN 1976), ở phòng 302 nhà G1, tập thể Hào Nam. Do cần tiền tiêu xài, Ma Văn Chiến bàn với Hoàng Văn Kính, bạn cùng tuổi và cùng quê lên kế hoạch cướp tài sản của chị Hường.

                                  Hai đối tượng giết người, Kính và Chiến

22h ngày 6-1, Kính và Chiến nấp ở chiếu nghỉ tầng 3, cầu thang nhà G1, tập thể Hào Nam chờ chị Hường về để gây án. 23h cùng ngày, chị Hường khoác túi xách đi lên chiếu nghỉ giữa tầng 2 và 3 nhà G1 đã bị Kính bất ngờ lao ra cầm dao kề vào cổ khống chế. Chị Hường vùng vẫy, thoát khỏi đối phương nhưng bị Kính đuổi theo giữ lại. Cùng lúc đó, Ma Văn Chiến đã xông đến dùng dao đâm một nhát vào lưng chị Hường, giật túi xách. Sau đó, Kính và Chiến đã dùng dao đâm liên tiếp vào bụng và người nạn nhân cho tới khi chị Hường gục xuống.

Phát hiện chị Hường bị kẻ cướp tấn công, người nhà nạn nhân hô hoán và cùng với mọi người xung quanh bắt được Kính. Chiến trốn thoát cầm theo túi xách của nạn nhân, bên trong có 2 chiếc điện thoại  iPhone 6 và iPhone 6S plus, cùng với hơn 10 triệu đồng.

                               Nơi Kính và Chiến sát hại chị Hường

Chị Hường được gia đình đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong vì thương tích nặng. Ba ngày sau khi cùng đồng bọn gây án, Chiến trốn vào TP.HCM, điện thoại nhờ một người bạn thuê phòng nghỉ và nhờ bán 2 chiếc điện thoại cướp được của chị Hường.  Sau khi  biết Chiến cùng đồng bọn giết người, cướp tài sản, bạn của kẻ sát nhân đã mang 2 chiếc điện thoại vật chứng vụ án đến trụ sở Công an phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM giao nộp. Ngày 11-1, Chiến đã bị lực lượng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CATP.HCM và CAQ Tân Bình bắt giữ.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội được biết  một ngày trước khi sát hại chị Hường, Chiến và Kính đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại nhà hàng “Hoàng Long Tửu”, ở nhà D9 tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, nơi Chiến đã làm thuê.

Phát hiện nhà hàng này có con cá rồng trị giá hàng chục triệu đồng, Chiến bàn với Kính trộm cắp. Sau đó, Kính lên mạng xã hội “Zalo” rao bán và được trả giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình vớt trộm cá rồng, Kính và Chiến đã làm cá chết nên không bán được. Ngoài ra, 2 đối tượng còn lấy trộm 5 chai rượu ngoại của nhà hàng “Hoàng Long Tửu”.