TP. HCM

Truy tìm trùm giang hồ bảo kê quán nhậu, karaoke... bỏ trốn

ANTD.VN - Sau khi cùng băng nhóm bị bắt vì cưỡng đoạt tiền của hàng loạt nhà hàng, karaoke, quán nhậu... Trọng được gia đình bảo lãnh tại ngoại rồi sau đó bỏ trốn.

Ngày 31/8, Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đối tượng Khưu Hồng Trọng (tự “Bờm”, SN 1988) , can cầm đầu băng nhóm bảo kê hàng loạt nhà hàng, karaoke tại quận 12, TP.HCM, để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Trọng

Trước đó, tháng 7/2016, hàng loạt chủ nhà hàng, karaoke, quán nhậu... tại địa bàn quận 12, trình báo với cơ quan chức năng bị một nhóm giang hồ dùng hung khí đến quán trấn áp, buộc phải đưa tiền bảo kê.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, tháng 3/2015 đối tượng Trọng gọi đàn em đem hung khí đến đe dọa quán karaoke trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, mục đích để hắn giữ xe đồng thời bảo kê với chi phí 30 triệu đồng/tháng. Sau thời gian làm ăn không được, chủ quán không cần giữ xe nữa nhưng anh ta vẫn buộc phải nộp tiền. Trọng đe dọa sẽ giết cả nhà ông này, nếu không nộp tiền bảo kê.

Tháng 12/2015, khi ông mở thêm quán nhậu khác ở gần đó, Trọng lại tìm đến thu bảo kê 25 triệu đồng mỗi tháng và chiếm luôn 2 chòi phía sau để ăn chơi, nhậu. Ngoài ra, Trọng còn kéo quân đến một quán karaoke khác trên địa bàn, đòi 30 nữ tiếp viên phục vụ mình.

Khi quản lý bảo không đủ nhân viên, đối tượng cầm dao chém anh này 3 nhát vào lưng và đầu. Từ tháng 3/2015 đến giữa năm nay, băng giang nhóm này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng, ngoài ra còn tiền bảo kê của những quán khác với số tiền hơn hàng trăm triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Đội 2 - Đội chống tội phạm có tổ chức, Công an TP.HCM, đã bắt giữ Trọng và Trần Xuân Đức (SN 1990) đang ở trong chòi phía sau quán nhậu trên đường Hà Huy Giáp, quận 12. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế, 6 dao, 4 cây rìu, mã tấu… của hai nghi can này.

Được gia đình bảo lãnh tại ngoại, mới đây Trọng trốn khỏi nơi cư trú.