Truy tìm những chiếc xe “mất gốc”

(ANTĐ) - Đầu tháng 6-2011, trên địa bàn huyện Thanh Oai, Hà Nội, liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy, cá biệt ngay tại các trụ sở cơ quan nhà nước của một số ban, ngành trong huyện, xe máy cũng “bốc hơi”  như thường.

Những vụ mất cắp bí ẩn

Ngày 4-6, CAH Thanh Oai nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Công Tuấn về việc xe máy Airblade BKS: 30Y5 - 9991 để trong nhà xe của Viện Kiểm sát huyện bị kẻ gian lấy trộm mất. Sau đó 1 ngày, CAH lại tiếp nhận trình báo của 2 bị hại có xe máy Jupiter BKS: 30Y5-2526 và xe Dream để tại Nhà Văn hóa huyện Thanh Oai cũng “không cánh mà bay”. Điểm chung của các vụ mất cắp, xe máy đều là loại đắt tiền, chỉ khóa cổ, khóa điện nhưng không khóa càng và các nơi này đều là những nơi đông người ra vào làm việc nhưng lại... không có bảo vệ trông giữ.

CAH Thanh Oai đã khám nghiệm hiện trường, điều tra dấu vết thủ phạm. Thông qua nắm thông tin từ nhân chứng, vào thời điểm xảy ra các vụ trộm luôn có 2 đến 3 đối tượng đi trên 1 xe máy màu đỏ đen, một thanh niên đội mũ mềm dáng người gầy, dong dỏng cao, quần áo tối màu thường lảng vảng xung quanh khu vực để xe máy.

Những đối tượng này bỏ đi cũng là lúc những chiếc xe máy biến mất một cách bí ẩn. Nhận định ban đầu của cơ quan CSĐT đây là ổ nhóm trộm cắp xe máy có tổ chức, từ 3 đối tượng trở lên lợi dụng những nơi công cộng hay nơi đông người để xe sơ hở, không có người trông giữ, dùng vam chữ T phá khóa để trộm cắp.

Các đối tượng trong vụ án cùng xe tang vật

 Truy tìm những chiếc xe “mất gốc” ảnh 2

 Các đối tượng trong vụ án cùng xe tang vật

Ổ nhóm liên hoàn

Đến 13h15 ngày 5-6, người dân thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa bắt quả tang đối tượng Bùi Hồng Quân (SN 1988, ở xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) hiện tạm trú tại xóm Lò Gạch, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội, có hành vi trộm cắp xe máy. Hai đồng bọn đi cùng Quân lợi dụng sự hỗn loạn lúc đó đã nhanh chân tẩu thoát.

Những đặc điểm nhận dạng của Quân trùng khớp với thông tin CAH Thanh Oai có được, nghi ngờ Quân là đối tượng chính của những vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn huyện giáp ranh, CAH Ứng Hòa đã bàn giao đối tượng cho CAH Thanh Oai để thụ lý điều tra mở rộng.

Qua quá trình đấu tranh với đối tượng, Quân khai nhận đã cùng Nguyễn Phi Công, SN 1985, Nguyễn Công Thưởng, SN 1984 (là anh ruột của Công), đối tượng tên Hưng (cùng quê, hiện đang bỏ trốn) đều quê ở xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, là “tác giả” của hàng loạt vụ trộm xảy ra liên tiếp trên địa bàn các huyện.

Ngay sau đó, CAH Thanh Oai đã bắt khẩn cấp các đối tượng Công, Thưởng và thu giữ 2 vam chữ T tại nơi tạm trú ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Tại cơ quan CSĐT, trước những chứng cứ không thể chối cãi Công khai do không nghề nghiệp lại thiếu tiền để ăn chơi, hắn đã rủ bạn bè cùng quê đến phường Phú Lãm thuê trọ, ban ngày chúng dùng xe Wave màu đen BKS: 30L7-8699 rồi chở Quân, Thưởng (hoặc Hưng) đi tìm xe máy sơ hở để trộm cắp ở địa bàn quận Hà Đông, huyện Ứng Hòa, Thanh Oai.

Trộm được xe máy, bọn chúng tháo BKS vứt bỏ, đốt giấy tờ xe, dùng các mối quan hệ xã hội chúng rao bán các xe trộm cắp được cho các đối tượng khác với giá từ 4-10 triệu đồng. CAH Thanh Oai đã thu giữ được 6 xe máy là tang vật của các vụ trộm và tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để làm rõ.