Truy tìm lái xe làm rơi dầu loang thành “bẫy” gây tai nạn cho người dân trên đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cảnh sát giao thông Hà Nội đang xác minh, truy tìm lái xe ô tô gây đổ dầu loang trên đường Trường Sa, huyện Đông Anh, khiến nhiều người dân bị tai nạn giao thông.

Sáng 28/10, Đội Cảnh sát giao thông số 15, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xác minh, truy tìm, xử lý phương tiện rơi dầu loang trên đường Trường Sa gây tai nạn giao thông cho nhiều người dân.

CSGT và lực lượng chức năng dùng cát thấm dầu dọn "bẫy" tai nạn trên đường

CSGT và lực lượng chức năng dùng cát thấm dầu dọn "bẫy" tai nạn trên đường

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 15 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp phát hiện có vết dầu loang trên đường Trường Sa.

Cả một vệt dầu loang dài khoảng 1km, xâm chiếm phần lớn diện tích mặt đường khiến cho dòng phương tiện qua lại khu vực này hết sức vất vả và nguy hiểm. Nhiều người dân điều khiển xe máy đi qua đây đã bị trượt bánh, đổ ngã, xây xát.

Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã điện báo đơn vị chức năng quản lý tuyến đường, đồng thời chủ động trưng dụng một xe cát cùng công ty môi trường ở huyện Đông Anh để phủ, hút dầu loang trên mặt đường, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.

Cho tới 10h45 phút, CSGT và các đơn vị đã dọn dẹp xong toàn bộ số dầu ô tô loang trên đường, trả lại mặt bằng an toàn cho người dân đi lại.

Gần 1km "bẫy" dầu trên đường gây nguy hiểm cho các phương tiện

Gần 1km "bẫy" dầu trên đường gây nguy hiểm cho các phương tiện

Thông tin với PV, chỉ huy Đội CSGT số 15 bức xúc cho biết, việc dầu loang trên đường có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Cho dù chúng ta có loại trừ khả năng lái xe nào đó cố tình đổ dầu tạo "bẫy" mà nghiêng về giả thuyết phương tiện gặp sự cố gây loang dầu trên mặt đường thì lái xe đó phải có trách nhiệm dừng lại, phối hợp cùng với cơ quan chức năng để giải quyết sự việc, đặc biệt đặt cảnh báo để người dân phân biệt nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn.

Việc gây ra đổ, chảy dầu xuống gần 1km đường với diện tích gần như kín cả một chiều đường như trên của lái xe thể hiện sự vô trách nhiệm, coi thường pháp luật, tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. Hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

Đội CSGT số 15 đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và truy đến cùng lái xe vi phạm trên.