Truy tặng Bằng khen người dân dũng cảm bắt cướp

ANTĐ - Chiều 4-10, tang lễ của anh Phạm Văn Chính (SN 1985) –  người dân đã tử vong trong lúc dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã được tổ chức trang trọng tại quê nhà ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Trong đám tang anh, bên cạnh người thân, họ hàng, bạn bè có bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc - đại diện cho Đảng ủy, chính quyền, nhân dân phường Vạn Phúc, quận Hà Đông và những người hàng xóm nơi vợ chống anh thuê trọ ở phường Vạn Phúc cũng đến tiến đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cũng trong tang lễ anh Chính, bà Nguyễn Thị Lý đã truy tặng Bằng khen của UBND quận Hà Đông cho cá nhân anh Chính vì có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm cùng số tiền ủng hộ 1 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Ngọc Bích – Trưởng Phòng phong trào thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội; Thượng tá Vũ Hồng Quang, Phó trưởng CAQ Hà Đông cũng tới đặt vòng hoa và phúng viếng anh Phạm Văn Chính. Đồng chí Bích cho biết, hiện các lực lượng CATP Hà Nội đang khẩn trương triển khai lực lượng với quyết tâm truy bắt bằng được hung thủ sát hại anh Chính. Đồng thời phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ cho anh Phạm Văn Chính theo luật định để tấm lòng trượng nghĩa, hy sinh vì cộng đồng của anh ghi dấu vẻ vang trong lòng nhân dân.

Đươc biết, CAQ Hà Đông đang phát động phong trào ủng hộ gia đình anh Phạm Văn Chính trong toàn đơn vị. Riêng những người hàng xóm của anh Chính ở khu Quyết Tiến, phường Vạn Phúc đã quyên góp được gần 40 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình anh Chính.

Trước đó, Báo ANTĐ đã đưa tin, trong nỗ lực cùng một số người dân phường Vạn Phúc truy bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy, anh Chính đã bị 1 đối tượng dùng súng bắn vào đầu dẫn đến tử vong.