Truy tặng Bằng khen cho công an viên xuất sắc

ANTĐ - Ngày 29-6, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức trao Bằng khen của Bộ Công an cho gia đình đồng chí Nguyễn Thành Ngư, nguyên là công an viên xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. 

Trước đó, ngày 9-5, tại tỉnh lộ 417, thuộc khu vực thôn Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, lực lượng công an xã Phương Đình triển khai kế hoạch kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, chia làm 3 tổ công tác. Khoảng 6h10, tổ công tác thứ nhất phát hiện xe mô tô BKS: 29X3 - 005.58 do Trần Văn Thực (SN 1992) điều khiển, chở Trần Văn Dân (SN 1994), cùng trú ở cụm 2, xã Thọ An, huyện Đan Phượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng Trần Văn Thực không chấp hành mà tăng ga nhanh hơn, vượt qua cả tổ công tác thứ 2.

Trước tình huống đó, đồng chí Nguyễn Thành Ngư, công an viên thuộc tổ công tác thứ 3 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng Trần Văn Thực đã điều khiển xe lao thẳng vào đồng chí Ngư làm đồng chí Ngư ngã ra đường và bị thương nặng. Mặc dù được đồng chí, đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Đan Phượng và bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), song do vết thương quá nặng, đồng chí Nguyễn Thành Ngư đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 14h30 cùng ngày.

Để biểu dương tinh thần dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của đồng chí Nguyễn Thành Ngư; ngày 31-5, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 2222/QĐ-BCA truy tặng Bằng khen của Bộ Công an cho đồng chí Nguyễn Thành Ngư. Đồng thời, trích quỹ đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng Công an nhân dân 10 triệu đồng hỗ trợ, động viên gia đình đồng chí Ngư khắc phục khó khăn, vượt qua mất mát đau thương.