Truy quét hàng loạt ổ nhóm đánh bạc trong các cơ sở kinh doanh tài chính

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, CAQ Long Biên, Hà Nội đã triệt phá hàng loạt các ổ nhóm đánh bạc dưới các hình thức lô đề, cá độ bóng đá...

Ngày 13-1, Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng CAQ Long Biên cho biết từ ngày 28-12-2018 đến 6-1-2019, CAQ đã kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh tài chính, bắt giữ 23 đối tượng liên quan đến một số vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức...

Nhiều thủ đoạn đánh bạc tinh vi

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về tập trung đấu tranh, xử lý với các hành vi vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kinh doanh tài chính (theo Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP) và thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CAQ Long Biên đã nghiêm túc triển khai với nhiều biện pháp đồng bộ.

Qua quá trình kiểm tra hành chính tại các cơ sở kinh doanh tài chính, các đơn vị nghiệp vụ CAQ Long Biên đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Truy quét hàng loạt ổ nhóm đánh bạc trong các cơ sở kinh doanh tài chính ảnh 1

Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề bị bắt giữ

Cụ thể, khoảng 15h ngày 3-1-2019, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên, đã phối hợp với CAP Ngọc Lâm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tài chính tại phố Ngọc Lâm. Quá trình kiểm tra, phát hiện 9 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức “đánh chắn” bằng bài lá tại hai chiếu bạc với tổng số tiền hơn 14 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ 4 bộ bài, 2 đĩa sứ là phương tiện các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Trước đó, ngày 28-12, CAQ Long Biên kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tài chính tại phố Đức Giang do Nguyễn Hồng Sơn (SN 1986) làm chủ. Quá trình kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài lá bằng tú lơ khơ, thu giữ tại chỗ hơn 13 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa tất cả những người có liên quan cùng vật chứng về trụ sở công an để làm rõ. Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên), Trần Công Việt (SN 1980, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Thắng (SN 1973, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng trong vụ cá độ bóng đá

Ngày 4-1, CAQ Long Biên kiểm tra tại cơ sở kinh doanh tài chính ở phố Ngô Gia Tự. Qua kiểm tra, phát hiện Trần Minh Khánh (SN 1993, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) có hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong quá trình điều tra, CAQ Long Biên đã làm rõ 6 đối tượng khác có liên quan đến hành vi đánh bạc...

Khoảng tháng 9-2018, Trần Minh Khánh quản lý một tài khoản tổng, rồi cho các đối tượng đăng ký các tài khoản con và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo cơ quan công an, đối tượng liên quan trong vụ việc này là Trần Trung Đức (SN 1987, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh) có 1 tiền án, 1 tiền sự; Dương Minh Hải (SN 1987, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) có 5 tiền sự, 2 tiền án.

Cùng ngày, tại phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, các chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề. Kết quả điều tra mở rộng, CAQ Long Biên đã làm rõ 2 đối tượng khác và tạm giữ hình sự cả 4 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đánh bạc núp bóng cơ sở kinh doanh tài chính

Trao đổi với PV, Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên cho biết: “Các ổ nhóm đánh bạc này được phát hiện đều hoạt động trong các cơ sở kinh doanh tài chính. Các đối tượng bị bắt giữ có nhiều tiền án, tiền sự. Trong các vụ án đánh bạc gần đây bị lực lượng công an triệt phá, các đối tượng đã đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau như xóc đĩa, chắn, đến sử dụng công nghệ cao hoặc bằng tin nhắn qua điện thoại. Vì hoạt động “trá hình” trong các cơ sở kinh doanh tài chính, nên các đối tượng sử dụng các phương thức rất tinh vi, khó phát hiện, gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình đấu tranh, bắt giữ”.

Theo Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng CAQ Long Biên: “Đơn vị đang tập trung chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các phường đẩy mạnh kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh tài chính có vi phạm. Đồng thời, củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý theo đúng quy định đối với các vụ việc và các đối tượng đã bị bắt giữ. Song song với đó là kiến nghị xóa vĩnh viễn, không để các cơ sở này hoạt động trở lại gây phức tạp về an ninh trật tự”.