Truy quét dứt điểm nạn đào vàng trái phép trên đỉnh Cư Kuin

ANTĐ - Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Nguyễn Sỹ Kỷ, Chủ tịch UBND huyện Krông Pách (Đắk Lắk) cho biết, ngày 6-7, Báo ANTĐ online đăng bài “Đột kích” bãi vàng trên đỉnh Cư Kuin, của tác giả Nguyên Bình. Sau khi tiếp nhận thông tin bài báo phản ánh, UBND huyện Krông Pách đã thành lập đoàn liên ngành tổ chức truy quét, ngăn chặn việc đào đãi vàng trái phép tại khu vực nói trên.
Tại hiện trường, đoàn liên ngành đã phát hiện 2 lán trại bằng tre nứa mái bằng bạt nhựa nhưng không có người ở; 1 bể nước bằng vải bạt nhựa khoảng 7m2 phục vụ việc khai thác vàng, 5 hầm khai thác vàng được đào sâu vào lòng núi Cư Kuin. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản hiện trường, tổ chức tháo dỡ, phá bỏ các lán trại và bể nước nói trên.
Truy quét dứt điểm nạn đào vàng trái phép trên đỉnh Cư Kuin ảnh 1
Lán trại của các đối tượng đào đãi vàng trái phép tại khu vực gần chân núi Cư Kuin


Tiếp đó, đoàn đã kiểm đã phát hiện và kiểm tra đột xuất một lán trại của các đối tượng đào đãi vàng trái phép tại khu vực gần chân núi Cư Kuin. Tại đây có 5 đối tượng được ông Nguyên Văn Hoàng (hộ khẩu thường trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thuê để đào đãi vàng trái phép trên núi Cư Kuin. Đoàn liên ngành đã lập biên bản tạm giữ một số phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép, gồm: 1 máy phát điện, 1 xe mô tô, 1 bình chứa nhiên liệu dự trữ, cùng nhiều dụng cụ khác. 
Ngay sau đợt truy quét, UBND huyện Krông Pách đã tổ chức họp để xem xét, bàn biện pháp xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép tại núi Cư Kuin. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Krông Pách đã giao cho Công an huyện bố trí lực lượng để tổ chức truy quét, xử lý dứt điểm việc khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Cư Kuin trước ngày 15-8. Đồng thời thường xuyên triển khai lực lượng bám sát địa bàn, nếu phát hiện tình trạng khai thác vàng trái phép tái diễn thì nhanh chóng lập phương án và thực hiện truy quét dứt điểm; xử lý nghiêm các đối tượng tham gia hoạt động khai thác vàng trái phép theo quy định của pháp luật.