Truy nã gã trùm

ANTĐ - Ngày 27-3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an cho biết, đang tích cực truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Minh Điệp (SN 1966), trú tại tổ 3 thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trên phạm vi toàn quốc về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ. 
Truy nã gã trùm  ảnh 1
Phạm Minh Điệp (X) cùng 42 bánh heroin
Như Báo ANTĐ đưa tin, 23h30 ngày 31-7-2013, CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La cùng CAH Yên Châu phục kích tại đèo Chiềng Đông, huyện Yên Châu,  phát hiện 2 người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Thấy “bóng” cảnh sát, các đối tượng quay xe bỏ chạy đã bị trinh sát chặn lại. Trong túi xách hai người đàn ông, cảnh sát phát hiện 42 bánh heroin (trị giá khoảng 7 tỷ đồng). Khai thác “nóng”, các đối tượng khai tên là Phạm Minh Điệp, 47 tuổi, trú tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Trịnh Đình Sơn, 53 tuổi, trú tại phường Quán Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt Phạm Minh Điệp (SN 1966), trú tại TP Nam Định.  Quá trình bị giam giữ, Điệp bị bệnh phải vào bệnh viện Hà Đông điều trị. Lợi dụng sơ hở, đối tượng này đã bỏ trốn. Cuối tháng 2-2014, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án trốn khỏi nơi giam giữ, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Minh Điệp. Hiện, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với các đơn vị liên quan gửi Quyết định truy nã đến tất cả các đơn vị, địa phương, phường xã để mọi người dân biết cung cấp thông tin về đối tượng.  Ai biết Phạm Minh Điệp ở đâu đề nghị báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cục Cảnh sát truy nã tội phạm hoặc liên hệ số điện thoại: Phía Bắc: Số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Điện thoại: 069.21667;                 Di động: 0946.314.429; Email: cuctruyna@canhsat.vn; Phía Nam:   Số 258 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM; Điện thoại: 069.37393, hoặc báo cho cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.