Truy nã 2 đối tượng vụ bắn chết người ở quán Sỹ “vịt”

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa, 1h30 sáng 24-2-2011, tại quán Sỹ “vịt”, ở 523, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, xảy ra vụ bắn súng làm một người chết và một người bị thương. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phạm tội đã dùng vũ khí “nóng” gây án rất manh động và liều lĩnh tại quán ăn đang có đông khách, làm ảnh hưởng đến ANTT trong khu vực.
>>>Mâu thuẫn tại quán bar, một người bị bắn chết

Truy nã 2 đối tượng vụ bắn chết người ở quán Sỹ “vịt”

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa, 1h30 sáng 24-2-2011, tại quán Sỹ “vịt”, ở 523, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, xảy ra vụ bắn súng làm một người chết và một người bị thương. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phạm tội đã dùng vũ khí “nóng” gây án rất manh động và liều lĩnh tại quán ăn đang có đông khách, làm ảnh hưởng đến ANTT trong khu vực.
>>>Mâu thuẫn tại quán bar, một người bị bắn chết

Phát súng lúc nửa đêm

Như ANTĐ đã đưa, 1h30 sáng 24-2-2011, tại quán Sỹ “vịt”, ở 523, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, xảy ra vụ bắn súng làm một người chết và một người bị thương. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phạm tội đã dùng vũ khí “nóng” gây án rất manh động và liều lĩnh tại quán ăn đang có đông khách, làm ảnh hưởng đến ANTT trong khu vực. Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an quận Tây Hồ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy “nóng” dấu vết hung thủ để làm rõ vụ án.

Hai đối tượng truy nã Hùng và Lanh
Hai đối tượng truy nã Hùng và Lanh

Các lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Điều tra trọng án - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội cùng với các đơn vị phối hợp đã khám nghiệm kỹ hiện trường, thu được 1 viên đạn và 1 vỏ đạn súng ngắn quân dụng, loại súng K54. Nạn nhân vụ án được xác định là anh Đặng Việt Thắng, SN 1983, ở 263 phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, một thực khách thỉnh thoảng vẫn đến quán Sỹ “vịt” để thưởng thức ẩm thực nơi đây, bị hung thủ bắn 1 phát đạn vào đầu dẫn đến tử vong lúc 5h cùng ngày.

Sát thủ máu lạnh

Tối 23-2-2011, anh Trương Đức Hạnh, SN 1983, ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa tổ chức sinh nhật cho bạn gái là chị Cấn Thị Tuyết, SN 1983, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây tại quán bia hơi Cường “hói”, đường Nguyễn Phong Sắc. Sau đó, anh Hạnh đưa chị Tuyết và một số bạn đến quán bar VooDoo, tại số 15 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm để uống rượu. Tại đây, chị Tuyết bị một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, ở bàn bên cạnh trêu ghẹo một cách sàm sỡ. Anh Hạnh vì muốn bảo vệ bạn gái đã chạy tới giằng tay người nam thanh niên ra khỏi người chị Tuyết và bị một đối tượng cầm chai rượu trên bàn đập 1 nhát vào đầu gây chấn thương.

Hai nhóm nảy sinh mâu thuẫn và dùng cốc chén ném nhau gây náo loạn tại quán bar VooDoo. Trước sự việc trên, bảo vệ quán bar VooDoo đã can thiệp, đồng thời đuổi cả hai nhóm ra khỏi quán. Anh Hạnh được chị Tuyết và các bạn đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Trên đường đi, chị Tuyết điện thoại cho một người bạn tên là Cường, báo cho biết việc anh Hạnh bị đánh tại quán bar VooDoo và nhờ anh Cường đến xem nhóm nào đánh bạn trai của Tuyết.

24h cùng ngày, sau khi anh Hạnh được bệnh viện khâu vết thương, chị Tuyết nhận điện thoại của bạn gọi đến quán ẩm thực Sỹ “vịt” để ăn lẩu. Anh Hạnh và chị Tuyết cùng hai người bạn khác đi xe taxi đến quán Sỹ “vịt”, lên tầng 3 của quán này và gặp khoảng 10 người đang ngồi ăn. Trong số bạn của chị Tuyết, ngoài anh Cường còn có anh Đặng Việt Thắng (nạn nhân vụ án mạng). Chờ chị Tuyết và anh Hạnh ổn định chỗ ngồi, anh Cường nói vừa lên “sàn” tìm nhóm đánh anh Hạnh nhưng không thấy và đã gây xích mích với Lanh “xít”, một người có quan hệ với quán bar nơi anh Hạnh bị đánh.

 Anh Cường dọa Lanh “xít” nếu không nói ra nhóm đánh anh Hạnh thì hãy coi chừng. Đúng lúc này, nhóm chị Tuyết phát hiện Lanh “xít” và Hùng “lô” tay cầm súng, cùng một số đối tượng khác tay lăm lăm ống tuýp sắt đầu gắn dao phóng lợn chạy rầm rầm lên tầng 3, nơi họ đang ngồi ăn lẩu.

 Lanh “xít” thấy nhóm chị Tuyết đã nói: “Tao là Lanh “xít” đây, thằng nào dọa chém tao thì tao đến đây”. Trước thái độ của Lanh “xít”, anh Đặng Việt Thắng đáp lại: “Anh Lanh “xít” định giết bọn em à”. Vừa dứt lời, anh Thắng liền bị Hùng “lô” đứng sau chĩa súng bắn 1 phát trúng đầu. Tiếp theo, nhóm của Lanh “xít”, Hùng “lô” xông vào đâm chém, đấm đá anh Cường gây thương tích, rồi rời quán Sỹ “vịt” lên ôtô chạy về hướng đường Âu Cơ - Nghi Tàm.

Ngày 25-12-2011, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Hùng, tức Hùng “lô”, SN 1974, trú tại phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng và Nguyễn Bảo Lanh, tức Lanh “xít”, SN 1974, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, can tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, các đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Lanh “xít” và Hùng “lô” đều là những đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự, gây án một cách manh động, liều lĩnh. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Lanh “xít” và Hùng “lô”.

Ai biết các đối tượng trên trốn tại đâu, đề nghị báo ngay cho Công an nơi gần nhất, hoặc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.422.532 - 0.439.396.370), để kịp thời truy bắt tội phạm. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu Hùng “lô” và Lanh “xít” sớm đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hà Trang