Truy lùng nhóm cướp trên cánh đồng

ANTD.VN - Sau hơn 4 giờ tập trung lực lượng vây bắt, các đơn vị nghiệp vụ CAH Đông Anh phối hợp với Công an các xã Đại Mạch, Kim Chung và Võng La đã phát hiện, bắt được một trong hai đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi hãng ABC, xảy ra tại cánh đồng ở thôn Mai Châu, xã Đại Mạch (Đông Anh) lúc 22h ngày 12-11.

22h30 ngày 12-11, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh nhận được tin  tại cánh đồng thôn Mai Châu, xã Đại Mạch xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Nạn nhân vụ cướp là anh Trịnh Xuân B. (SN 1991, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lái xe taxi hãng ABC trình báo trước đó khoảng 30 phút, anh B. được hai nam thanh niên thuê taxi từ cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội về Khu công nghiệp Thăng Long.

Đến đoạn đường ven cánh đồng địa phận thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, các đối tượng đã dùng dao nhọn gí vào cổ anh B. đe dọa, khống chế và cắt dây bảo hiểm ghế lái, ghế sau xe ô tô trói tay lái xe để chiếm đoạt tiền và điện thoại di động iPhone 5S.

Nhận định nhóm cướp chưa thể đi xa khỏi hiện trường, lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phối hợp với Đội Chống cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cùng với Công an các xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạch khẩn trương rà soát toàn bộ khu vực cánh đồng rộng hơn 300 ha, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, là địa bàn giáp ranh với các xã Võng La, Kim Chung.

“Vì trên cánh đồng trồng toàn cỏ cao vút đầu người và cây chuối dại, nên công tác truy tìm dấu vết nhóm đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi gặp không ít khó khăn. Lực lượng chức năng đã dùng đèn pin và đèn flash của điện thoại di động để soi đường truy bắt tội phạm trong đêm tối” - Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh, người trực tiếp chỉ đạo CBCS truy bắt các đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi cho biết.

Sau gần 4 giờ tích cực truy lùng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ chiếc túi xách bên trong có 1 con dao nhọn và 1 đôi dép cùng với chiếc áo dính máu trên cánh đồng xã Đại Mạch. Nhận định bọn cướp vẫn lẩn trốn trên địa bàn, CAH Đông Anh tiếp tục mở rộng phạm vi truy lùng ra các địa bàn lân cận và đến 2 giờ sáng 13-11, đã phát hiện một nam thanh niên tự khai là Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1989; ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang nằm co ro dưới gầm chiếc xe ô tô vận tải đỗ trên đường liên xã Đại Mạch, thuộc địa phận thôn Đại Đồng.

Đối tượng Vũ chỉ nơi cùng đồng bọn gây án 

Cơ quan công an đã xác định chiếc áo dính máu là của Vũ và đây cũng là một trong hai tên cướp tài sản của lái xe taxi hãng ABC. Vũ khai sau khi cùng đồng bọn là Trần Minh Kiên (SN 1995, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gây ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi đã bỏ trốn. Phát hiện chiếc áo ngoài dính máu của nạn nhân trong quá trình giằng co trong xe taxi, Vũ đã vứt lại cánh đồng.

Sau khi lấy lời khai ban đầu của tên cướp manh động, CAH Đông Anh đã đưa đối tượng đi chỉ chỗ cất giấu chiếc điện thoại iPhone 5S là tang vật vụ cướp, được Vũ chôn ở ven đường Kênh Giữa, thôn Sáp Mai, xã Võng La.

Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Vũ và Kiên ở cùng quê và nghiện ma túy “đá”. Ngày 10-11, Vũ từ nhà người quen ở tỉnh Hòa Bình về Hà Nội chơi với bạn gái là chị Q., đang ở nhờ nhà người quen ở quận Cầu Giấy. Hôm sau, Vũ đón Kiên tại bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội), rồi đưa về chỗ bạn gái Vũ ở nhờ.  17h ngày 12-11, do cần tiền mua ma túy “đá” sử dụng,  Vũ và Kiên bàn nhau điều lái xe taxi từ nội thành đi ra các con đường vắng gần cánh đồng ở ngoại thành để cướp tài sản.

Vũ chuẩn bị 2 dao nhọn, trong đó có 1 con dao chọc tiết lợn để làm hung khí gây án. Tối hôm đó, Vũ và Kiên đã thuê taxi hãng ABC đỗ gần cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội và gây ra vụ cướp. Hiện đối tượng Kiên đang bỏ trốn. Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội tổ chức truy bắt tên cướp này.

Ai biết đối tượng Kiên đang trốn ở đâu, báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất, hoặc CAH Đông Anh theo điện thoại: 0.439.952.010, gặp Thượng tá Phạm Nam Thắng để cung cấp thông tin. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh yêu cầu Trần Minh Kiên đang lẩn trốn tại đâu, đến ngay cơ quan công an đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.