Truy điệu Liệt sỹ - cựu điệp báo Công an Hà Nội

ANTĐ - Ngày 7-10, CATP Hà Nội và Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu Liệt sỹ Đỗ Mạnh Thắng, cựu điệp báo viên công an Hà Nội thời kỳ 1946 - 1951. 

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trao bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ đối với Liệt sỹ Đỗ Mạnh Thắng cho đại diện thân nhân người cựu điệp báo viên.

Liệt sỹ Đỗ Mạnh Thắng bí danh là Phùng Quách Sơn, SN 1929, quê quán phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; nguyên là cán bộ Phòng Điệp báo - Công an Hà Nội thời kỳ 1946-1951. Năm 1951, trong khi đang hoạt động ở phía Nam ngoại thành Hà Nội (vùng địch kiểm soát) thì bị địch vây ráp, đồng chí Thắng dũng cảm chống cự đến cùng và đã anh dũng hy sinh. Một trong những đồng đội - cán bộ biết và xác nhận gương hy sinh dũng cảm của đồng chí Đỗ Mạnh Thắng là Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an, nguyên cán bộ công an Hà Nội giai đoạn 1948 - 1958.

Phát biểu tại lễ truy điệu, Đại tá Đinh Văn Toản nêu rõ, ngay sau khi tiếp nhận, nắm bắt thông tin về trường hợp hy sinh dũng cảm của đồng chí Đỗ Mạnh Thắng, CATP Hà Nội đã khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, báo cáo các cấp có thẩm quyền đề nghị công nhận Liệt sỹ lực lượng CAND đối với đồng chí Đỗ Mạnh Thắng.

Ngày 20-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho đồng chí Đỗ Mạnh Thắng. “Sự hy sinh dũng cảm của đồng chí Đỗ Mạnh Thắng trong khi làm nhiệm vụ là tấm gương sáng để lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội học tập, noi theo; là nguồn động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT địa bàn Thủ đô”, Đại tá Đinh Văn Toản xúc động nói.