Quảng Ngãi:

Truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sĩ

ANTĐ - Sáng 4/1, tại UBND xã Phổ Thạnh và Nghĩa trang liệt sỹ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, UBND huyện Đức Phổ đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt  liệt sỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đây là số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại xóm 6, thôn Long Thạnh 1, xã xã Phổ Thạnh sau nhiều ngày khai quật. 

Tại lễ truy điệu, hàng trăm cán bộ và nhân dân huyện Đức Phổ, đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Sau lễ truy điệu, 11 hài cốt được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Thạnh.


Khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ

Như tin đã đưa trước đó, một số người rà sắt phế liệu tại khu vực đồi núi xóm 6, thôn Long Thạnh 1 đã phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, BCH Quân sự huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Thạnh tiến hành khai quật.
Qua đó phát hiện 1 bộ hài cốt liệt sỹ và nhiều vật dụng cá nhân như gương, lược, ví da, ba lô, tăng, võng dù, kim găm, nút áo…Ngoài ra còn phát hiện nhiều vũ khí súng và mìn còn nguyên. Cũng trong lúc khai quật, phát hiện hế thống hào dẫn đến nơi hầm các liệt sĩ hi sinh.

Đây là những hài cốt liệt sỹ Sư đoàn 2, Quân khu 5 hi sinh vào năm 1973. Thời gian này, quân địch điều động lực lượng với nhiều loại vũ khí tối đánh chiếm vùng giải phóng xã Phổ Thạnh. Quân ngụy càn quét nhưng gặp sự chống trả quyết liệt của du kích và người dân địa phương cùng với bộ đội Sư đoàn 2 đang đóng tại đây. Nhiều chiến sĩ Sư đoàn 2 trong lúc nấp dưới hầm chiến đấu, thì bị pháo rơi trúng, tất cả đã hi sinh và bị vùi lấp dưới độ sâu hơn 1m.