Các hành vi bị cấm liên quan đến Internet và mạng xã hội

Các hành vi bị cấm liên quan đến Internet và mạng xã hội

ANTĐ - Trong Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, có hiệu lực từ 1-9-2013, đã quy định rất rõ những hành vi bị cấm.
Truy cập Internet không giới hạn

Truy cập Internet không giới hạn

ANTĐ -3 gói cước dữ liệu truy cập internet  di động F-series theo nhu cầu sử dụng với mức chi phí tiết kiệm nhất vừa được Vietnammobile áp dụng tại Việt Nam. Người dùng có thể tự do lựa chọn 1 trong 3 gói cước dữ liệu phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bản thân để có thể thoải mái truy cập internet mà không lo ngại về chi phí, dung lượng.
Lật tẩy những chiêu trò kinh doanh mại dâm trên mạng Internet

Lật tẩy những chiêu trò kinh doanh mại dâm trên mạng Internet

ANTĐ - Chỉ núp bóng trên thế giới ảo và với chiêu trò chăn dắt chân dài một cách tinh vi, các tú ông, tú bà thời công nghệ đã dễ dàng kiếm bạc triệu mỗi ngày. Phóng viên đã tiếp cận với những cô gái mại dâm bị chăn chắt bởi những cách thức tinh vi này và kể cả những người từng là thành viên quản trị của các trang mạng mại dâm trá hình lẫn công khai, nhằm phần nào phản ánh một nghề tuy không cũ nhưng cách thức hoạt động mới... nghề kinh doanh mại dâm trên mạng Internet.
Cảnh giác với những thông tin "láo" gây "bão" mạng

Cảnh giác với những thông tin "láo" gây "bão" mạng

ANTĐ - "Sốc: Ngô, khoai luộc bằng hóa chất thông cống như thế nào?”, “Choáng váng vì nhiễm HIV từ... rạp phim”, “Tuyệt chiêu chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thứ”… là những tin bài đã gây sốc trong thời gian qua. Nhưng còn sốc hơn khi biết những thông tin kiểu đó hoàn toàn... không chính xác, và ngày càng có nguy cơ phổ biến hơn.
Sốc: Google lỡ tay bán tên miền tỷ đô với giá... rẻ như cho

Sốc: Google lỡ tay bán tên miền tỷ đô với giá... rẻ như cho

ANTĐ - Dù được xác định giá trị lên tới nhiều tỷ USD, tên miền Google.com của tập đoàn Google vừa bị… lỡ bán với mức giá “rẻ như cho”, chỉ 12 USD. Và người may mắn “săn” được tên miền này lại chính là một cựu nhân viên của Google.
Facebook sắp "có cửa" vào Trung Quốc

Facebook sắp "có cửa" vào Trung Quốc

ANTĐ -Tờ Want Daily đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã cho phép đăng tải bức ảnh về cuộc gặp gỡ giữa ông và nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg lên các trang mạng xã hội. Động thái này cho thấy, Trung Quốc có khả năng sẽ cho phép Facebook hoạt động tại đất nước này trong thời gian tới.
Tặng 2.300 vé xem phim cho khách hàng trải nghiệm website

Tặng 2.300 vé xem phim cho khách hàng trải nghiệm website

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, từ ngày 19-9-2015 Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) chính thức ra mắt website mới tại địa chỉ www.vib.com.vn. Nhằm khuyến khích khách hàng, VIB thực hiện nhiều hoạt động quảng bá như tặng 2.300 vé xem phim, tặng phiếu mua hàng BigC...
Sự thật iPhone 6 Plus giá dưới 4 triệu đồng

Sự thật iPhone 6 Plus giá dưới 4 triệu đồng

ANTĐ - Những chiếc iPhone đời mới như iPhone 6 hay iPhone 6 Plus, vốn không phải thứ mà những người có thu nhập trung bình hay thấp dễ dàng chạm tay đến vì nó có giá lên tới vài chục triệu đồng. Nhưng hiện nay, khách hàng có thể dễ dàng mua được những chiếc điện thoại nhái, giống sản phẩm chính hãng đến 99% chỉ với giá trên dưới 4 triệu đồng. Điều đáng nói là những chiếc iPhone này được bán tràn lan, công khai trên các trang mạng xã hội, tại các cửa hàng điện thoại nhỏ lẻ và thậm chí cả các hệ thống phân phối điện thoại lớn.
Cảnh báo tình trạng dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội

Cảnh báo tình trạng dụ dỗ trẻ em qua mạng xã hội

ANTĐ - Cùng với sự bùng nổ thông tin trong những năm qua, các trang mạng xã hội đang thu hút nhiều người tham gia và truy cập. Tiện lợi, nhanh gọn và dễ dàng chia sẻ, song bên cạnh những điểm mạnh đó, mạng xã hội cũng khiến dư luận nhân dân lo lắng khi mà có quá nhiều vụ án xảy ra, nhất là các vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên bị xâm hại, trong đó nguyên nhân chính được bắt nguồn từ việc làm quen qua mạng xã hội. Đây là thực trạng đáng báo động trong quản lý, cũng như giáo dục các trẻ vị thành niên về sử dụng mạng xã hội để tránh việc bị những kẻ xấu lợi dụng.
Từ hôm nay, hành khách được tự in vé tàu

Từ hôm nay, hành khách được tự in vé tàu

ANTĐ - Từ 2h sáng 1-9-2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chính thức vận hành hệ thống vé tàu điện tử và hóa đơn điện tử. Hành khách có thể tự in vé lên tàu hoặc sử dụng thông tin hiển thị qua điện thoại thông minh, máy tính bảng để thay vé lên tàu. Ngành Đường sắt cho biết, vé tàu online sẽ hạn chế tối đa được tình trạng cò vé.
Agribank ra mắt dịch vụ Agribank E-Mobile Banking

Agribank ra mắt dịch vụ Agribank E-Mobile Banking

ANTĐ - Agribank chính thức ra mắt dịch vụ Agribank E-Mobile Banking - ứng dụng Ngân hàng đa tiện ích được cài đặt trên các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng).
Số người dùng điện thoại thông minh tăng nhanh

Số người dùng điện thoại thông minh tăng nhanh

ANTĐ - Theo báo cáo “Tình hình quảng cáo trên di động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương” do Opera Mediaworks và Hiệp hội Marketing công bố ngày 19-8, Việt Nam là một trong 4 nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng nhanh về người sử dụng điện thoại thông minh.
Hành khách sẽ được tự in vé tàu

Hành khách sẽ được tự in vé tàu

ANTĐ - Hành khách có nhu cầu đi tàu sẽ tự đặt vé qua mạng điện tử, qua điện thoại và tự in vé hoặc cung cấp mã đặt vé khi lên tàu thay vì phải ra ga in và lấy vé như hiện tại. Đây là  giai đoạn 2 của dự án “Hệ thống bán vé điện tử của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - VR”. 
Hơn 1.000 trang giả mạo Facebook xuất hiện mỗi tháng

Hơn 1.000 trang giả mạo Facebook xuất hiện mỗi tháng

ANTĐ - Ngày 6-8, Tập đoàn Bkav cho biết, nửa đầu năm 2015, trung bình mỗi ngày xuất hiện thêm 40 trang giả mạo mạng xã hội Facebook lừa lấy mật khẩu dùng cho mục đích lừa đảo và phát tán tin nhắn rác. Các trang giả mạo mà kẻ xấu tạo ra có hình thức giống hệt trang Facebook, chỉ có khác biệt duy nhất nằm trên thanh địa chỉ. 
Sách điện tử loay hoay chống hàng giả

Sách điện tử loay hoay chống hàng giả

ANTĐ - Trong khi lận đận tìm đường cạnh tranh với sách in, sách điện tử (ebook) còn loay hoay đối mặt với nạn sách lậu vi phạm bản quyền. Chừng nào người đọc vẫn dễ dàng đọc các tác phẩm không rõ xuất xứ tràn lan trên mạng, các nhà phân phối sách điện tử còn chịu lỗ dài.  
Dân Ấn Độ "hoang mang" vì bị cấm… xem web sex

Dân Ấn Độ "hoang mang" vì bị cấm… xem web sex

ANTĐ - Người dùng internet ở Ấn Độ vừa được phen thất vọng và bình luận “dậy sóng”, sau khi một cơ quan chính phủ đề nghị cấm 857 trang web có nội dung khiêu dâm, khiến người dùng không thể truy cập được.
Facebook chiếm lĩnh một nửa thế giới mạng

Facebook chiếm lĩnh một nửa thế giới mạng

ANTĐ - Theo thống kê mới được Facebook công bố, có tới một nửa trong tổng số người dùng internet trên toàn thế giới hiện đang sử dụng mạng xã hội này ít nhất một lần mỗi tháng.