Truy bắt nóng nhóm cướp giết người lấy 300.000 đồng

ANTĐ - CAH Tây Sơn (Bình Định) vừa bắt nóng 3 đối tượng giết người, cướp của xảy ra lúc rạng sáng 28-10, tiếp tục truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn.
Vào lúc 4h ngày 28-10, trên tuyến Quốc lộ 19 thuộc Tây Sơn (Bình Định), một nhóm đối tượng gồm 6 tên đã dùng bình xịt hơi cay và dao chặn xe vợ chồng ông Phan Văn Hữu (40 tuổi ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) đang cùng vợ đi xe máy trên đường về nhà để cướp tài sản. Ông Hữu chưa kịp đưa tiền liền bị, nhóm đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó lục túi cướp 300.000 đồng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết thương quá nặng, ông Hữu đã chết tại bệnh viện khu vực Phú Phong (Tây Sơn). 
Nhận tin báo của người dân, lãnh đạo CAH Tây Sơn đã bố trí 4 tổ công tác gồm 20 cán bộ chiến sĩ truy bắt các đối tượng giết người, cướp tài sản. Sau hơn một giờ đồng hồ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAH Tây Sơn phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đang trốn tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, bắt 3 đối tượng gồm: Huỳnh Văn Lập (SN 1989), Nguyễn Ngọc Vương (SN 1992), Đinh Văn Vũ (SN 1994) ở thôn Định Nhứt, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. CAH Tây Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Định đang tiếp tục truy bắt 3 đối tượng còn lại.
Trước khi gây ra vụ trọng án trên, nhóm cướp manh động đã khống chế thực hiện 4 vụ cướp khác. Trong đó bọn chúng dùng dao đâm anh Trương Thường (SN 1970 ở Nhơn Hòa, thị  xã An Nhơn) bị thủng tim để cướp 1 điện thoại di động .